Nga sẽ tập trận chống khủng bố ở Biển Đông

01/04/2016 07:00 GMT+7

Hãng tin Tass ngày 31.3 đưa tin hải quân Nga đã xác nhận sẽ tham gia cuộc tập trận chống khủng bố ở Biển Đông vào tháng 5 tới.

Hãng tin Tass ngày 31.3 đưa tin hải quân Nga đã xác nhận sẽ tham gia cuộc tập trận chống khủng bố ở Biển Đông vào tháng 5 tới.

Tàu khu trục chống tàu ngầm Đô đốc VinogradovTàu khu trục chống tàu ngầm Đô đốc Vinogradov
Theo đó, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ có mặt trong cuộc diễn tập chống khủng bố và an ninh hàng hải quốc tế ADMM-PLUS 2016.
“Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương sẽ lần đầu tham gia cuộc diễn tập. Các tàu Nga sẽ tiến hành tuần tra khu vực tập trận, đồng thời tham gia chiến dịch phối hợp nhằm phát hiện và giải cứu con tàu bị một nhóm khủng bố giả định chiếm giữ”, phát ngôn viên Roman Martov của Quân khu miền Đông Nga cho biết.
Theo Tass, tàu khu trục chống tàu ngầm Đô đốc Vinogradov, tàu kéo Fotiy Krylov và tàu chở dầu Irkut sẽ nằm trong số những tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương tham gia tập trận. ADMM-PLUS bao gồm 10 nước thành viên ASEAN cùng các đối tác Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ. Trong khuôn khổ của cuộc tập trận nói trên, các tàu Nga cũng sẽ ghé thăm cảng ở Brunei và Singapore.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.