Nga sẽ triển khai 'kháng sinh Penicillin' hiện đại để phản pháo Ukraine

20/12/2022 10:01 GMT+7

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 17.12 dẫn nguồn tin cho biết các binh sĩ nước này đã nhận được những hệ thống trinh sát tiên tiến Penicillin mới nhất và dự kiến triển khai tại Ukraine.

Hệ thống trinh sát âm thanh và hồng ngoại 1B76 Penicillin được cho là có thể phát hiện vị trí của pháo binh Ukraine một cách hiệu quả và truyền tọa độ cho việc tấn công phá hủy ngay tức thì.

Hệ thống 1B76 Penicillin do hãng Vektor của công ty cổ phần quốc doanh Ruselectronics của Nga phát triển và sản xuất.

Một nguồn tin khác cho hay hệ thống mang tên loại thuốc kháng sinh này đã chứng minh năng lực trong xung đột tại Ukraine khi có thể xác định mục tiêu pháo binh của Ukraine lẫn pháo của NATO.

Bên cạnh đó, hệ thống Penicillin nhờ sử dụng sóng âm và hồng ngoại còn phát hiện được rốc két và các hệ thống phòng không, giúp người vận hành xác định được chính xác tọa độ vị trí bắn của đối phương. Thời gian để định vị một mục tiêu được cho là không qua 5 giây.

Một ưu thế khác của Penicillin, theo giới phân tích, là nó không dựa vào sóng vô tuyến nên sẽ không bị ảnh hưởng từ tác chiến điện từ và không thể bị phát hiện bởi các công cụ kỹ thuật vô tuyến của đối phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.