Nga tấn công 9 tỉnh ở Ukraine, 2 bên chịu tổn thất lớn

Khánh An
Khánh An
11/02/2024 16:28 GMT+7

Ukraine đối phó hàng chục máy bay không người lái của Nga tấn công tại 9 tỉnh, trong khi 2 bên tiếp tục thông tin về tổn thất gia tăng của đối phương.

Nga tấn công 9 tỉnh ở Ukraine, 2 bên chịu tổn thất lớn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại Ukraine kiểm tra một khu vực bị UAV tấn công hôm 10.2 tại tỉnh Kharkiv

AFP

Trang tin The Kyiv Independent ngày 11.2 dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho hay lực lượng phòng không nước này phá hủy 40 trong số 45 máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga phóng từ Crimea.

Các đơn vị tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực di động và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine đã tham gia phòng thủ trước đợt tấn công mới nhất. Phía Ukraine cho biết các UAV đã bị phá hủy tại 9 tỉnh, bao gồm Kyiv, Vinnytsia, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv, Cherkasy, Odessa, Dnipro và Kherson.

Quân Nga áp sát 'huyết mạch', Avdiivka nguy ngập, gợi nhớ hình ảnh Bakhmut

Quan chức Serhii Popko đứng đầu Cơ quan Quân sự thành phố Kyiv cho hay còi báo động không kích vang lên tại thủ đô trong gần 2 giờ ngày 11.2. Tất cả UAV của đối phương phóng đến Kyiv đều bị lực lượng phòng không phá hủy ở vùng ven đô.

Đợt tấn công trên khiến một người bị thương, gây thiệt hại một đường ống dẫn khí và các tòa nhà dân cư tại thành phố cảng Mykolaiv, theo quân đội Ukraine.

Nga chưa lập tức bình luận về thông tin trên. Hãng TASS ngày 11.2 đưa tin các đơn vị thuộc Trung tâm Tác chiến của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của Lữ đoàn Cơ giới số 63 của Ukraine ở hướng thành phố Lyman (vùng Donetsk) và khiến đối phương tổn thất khoảng 140 binh sĩ.

Phát ngôn viên Alexander Savchuk của Trung tâm Tác chiến Nga còn cho biết phía Ukraine tổn thất 3 xe hơi, một khẩu pháo tự hành Akatsiya 152 mm và một khẩu pháo D-30.

Ông cho hay phía Nga trong vòng 24 giờ qua đã tấn công khoảng 100 mục tiêu Ukraine, trong đó có hơn 50 khẩu pháo, 4 cứ điểm và 40 điểm tập trung nhân lực, hỏa lực của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía Ukraine tổn thất hơn 2.190 binh sĩ tại khu vực Donetsk trong tuần qua, bên cạnh 2 xe tăng, 13 xe bọc thép, 38 xe cộ khác, 19 khẩu pháo và một khẩu pháo phóng loạt Grad.

Trong khi đó, theo The Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 11.2 cho hay lực lượng Nga tại Ukraine tổn thất 930 binh sĩ trong một ngày trước đó và tổng cộng 395.200 binh sĩ từ ngày 24.2.2022.

Giám đốc Mosfilm: Điện ảnh Nga hưởng lợi từ cuộc xung đột tại Ukraine

Kể từ đầu chiến dịch, Nga tổn thất tổng cộng 6.402 xe tăng, 11.956 xe chiến đấu bọc thép, 12.592 xe cộ khác, 9.475 khẩu pháo, 981 hệ thống tên lửa phóng loạt, 666 hệ thống phòng không, 332 máy bay, 325 máy bay trực thăng, 7.191 UAV, 24 tàu thuyền và một tàu ngầm.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.