Nga tăng cường phòng thủ gần Nhật Bản, cáo buộc Mỹ mở rộng hiện diện

Khánh An
Khánh An
22/03/2023 21:36 GMT+7

Sư đoàn với hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion đã được Nga điều động đến đảo Paramushir ở quần đảo Kuril, nơi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền nhóm 4 đảo phía nam và gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc.

Nga tăng cường phòng thủ gần Nhật Bản, cáo buộc Mỹ mở rộng hiện diện  - Ảnh 1.

Xe chở hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của Nga trên đảo Paramushir

REUTERS

Hãng Reuters ngày 22.3 đưa tin Nga thông báo rằng một sư đoàn với hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion đã được điều động đến Paramushir, thuộc quần đảo Kuril ở bắc Thái Bình Dương.

Quần đảo này có một phần phía nam đang tranh chấp với Nhật Bản, được Moscow gọi là Nam Kuril còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc.

Động thái của Nga nằm trong việc củng cố rộng hơn về phòng thủ của Nga tại vùng Viễn Đông rộng lớn, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Đây là một phần trong việc phản ứng với điều mà ông gọi là nỗ lực của Mỹ nhằm "kiềm chế" Nga và Trung Quốc.

Bộ trưởng Shoigu phát biểu với giới tướng lĩnh quân đội sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố mối quan hệ đối tác "không giới hạn" sau khi hội đàm ở Điện Kremlin.

"Để kiềm chế Nga và Trung Quốc, Mỹ đang tăng cường đáng kể hiện diện tại châu Á – Thái Bình Dương, củng cố liên kết chính trị và quân sự với các đồng minh, tiếp tục tạo một kiến trúc an ninh mới của Mỹ trong khu vực", theo ông Shoigu.

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đối thoại để giải quyết xung đột Ukraine

Theo ông, hệ thống Bastion sẽ tăng cường an ninh của Nga quanh quần đảo Kuril. Nga và Mỹ chưa bình luận về diễn biến trên.

Tranh chấp tại quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc khiến Nga và Nhật cho đến nay chưa ký hiệp ước hòa bình. Nhật cáo buộc Liên Xô chiếm trái phép 4 đảo Kunashiri, Etorofu, Shikotan và Habomai sau khi Nhật đầu hàng trong Thế chiến 2 vào tháng 8.1945, trong khi Moscow khẳng định chủ quyền đối với các đảo trên.

Cũng theo Bộ trưởng Shoigu, lực lượng vũ trang Nga tại miền đông đã nhận khoảng 400 thiết bị quân sự hiện đại trong năm qua, trong đó có máy bay Su-57 và hệ thống tên lửa phòng không.

Ông cho biết việc hiện đại hóa hệ thống phòng không trên cả nước sẽ hoàn tất trong năm nay. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiến hành tấn công bằng UAV sâu trong lãnh thổ Nga, sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự.

Xem nhanh: Ngày 391 chiến dịch, Ukraine sẽ sớm có xe tăng Abrams, đạn DU; sẽ phản công cô lập Crimea?

Liên quan tình hình chiến sự, Bộ trưởng Shoigu cho hay phía Nga đến nay đã phá hủy hơn 20.000 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine kể từ khi triển khai chiến dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.