Nga tăng cường tấn công, tổng thống Ukraine cảnh báo chiến sự tiếp tục leo thang

21/06/2022 12:00 GMT+7

Lực lượng ly khai Nga tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Toshkivka ở phía nam Severodonetsk (Ukraine). Đây là một trong những chiến trường chính tại khu vực này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 19.6 cho hay Nga đang tìm cách đẩy mạnh các cuộc tấn công:

“Rõ ràng là trong tuần này chúng ta có thể sẽ thấy Nga tăng cường các hoạt động thù địch. Và không chỉ nhằm vào Ukraine, mà Nga cũng có thể nhằm vào các nước phương Tây. Chúng tôi đang chuẩn bị và chúng tôi đã sẵn sàng”.

Trong vài tuần gần đây, chiến sự ở Ukraine đã bước vào giai đoạn tiêu hao tàn khốc.

Quân đội Ukraine cho biết một kho lương thực ở cảng Odessa – cảng lớn nhất của Ukraine ở biển Đen – đã bị tên lửa Nga phá hủy hôm 20.6.

Các cuộc pháo kích tiếp diễn ở phía bắc Kharkiv khi lực lượng Nga nỗ lực tiến gần hơn đến thành phố này.

Vào cuối tuần này, các lãnh đạo EU có thể sẽ cho phép Ukraine trở thành ứng cử viên sắp gia nhập chính thức. Quyết định này đánh dấu một chiến thắng cho Kyiv.

Nga tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có mục tiêu giải giáp nước láng giềng họ xem là mối đe dọa, và xóa bỏ những phần tử thân phát xít. Trong khi đó, Kyiv tin rằng mục đích thực sự của Moscow là khôi phục ảnh hưởng đối với Ukraine.

Nghị sĩ nói Nga sẽ trả đũa sau khi tên lửa Ukraine bắn trúng giàn khoan ở biển Đen
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.