Nga tập trận ở vùng Kaliningrad sau khi cảnh báo châu Âu

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2022 22:15 GMT+7

Quân đội Nga hôm nay 9.4 tiến hành cuộc tập trận ở vùng Kaliningrad, chỉ vài ngày sau khi một quan chức cấp cao nước này cảnh báo các nước châu Âu về bất kỳ hành động tiềm tàng chống lại Kaliningrad.

Hãng tin Interfax dẫn thông báo từ Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga cho hay có tới 1.000 quân nhân và hơn 600 thiết bị quân sự tham gia cuộc tập trận ở Kaliningrad, nằm giữa Ba Lan và Lithuania, theo Reuters.

Interfax còn đưa tin 20 chiến đấu cơ Su-27 và Su-24 tiến hành cuộc huấn luyện tác chiến trong đêm đã được lên kế hoạch, mô phỏng các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu trên bộ và trên không, chốt chỉ huy và thiết bị quân sự ở Kaliningrad.

Các đơn vị vận hành hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại vùng Kaliningrad trong một cuộc diễn tập

Chụp Màn Hình TASS

Cuộc tập trận và huấn luyện trên diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 6.4 cảnh báo với các nước châu Âu về bất kỳ hành động tiềm tàng chống lại vùng Kaliningrad. “Tôi nghĩ nhiều người hiểu rằng đây sẽ là việc đùa với lửa”, ông Grushko nhấn mạnh, theo hãng tin TASS.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, nhiều nước châu Âu đã áp đặt lệnh cấm vận nhằm buộc Nga rút quân và NATO cũng đã tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông của khối.

Estonia kêu gọi tăng lực lượng NATO ở các nước Baltic để đối phó Nga

Ngoài ra, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas mới đây cho rằng NATO cần mở rộng ở khu vực phía đông bằng cách triển khai thêm lực lượng ở các nước Baltic nhằm đẩy lùi một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ Nga, theo tờ Financial Times ngày 8.4. Bà Kallas nhấn mạnh NATO cần triển khai “năng lực chiến đấu” và các căn cứ thường trực ở Estonia, Latvia và Lithuania, và đặt một lực lượng ở khu vực với quân số lên tới 25.000 binh sĩ, so với các tiểu đoàn hiện tại gồm khoảng 1.000 binh sĩ ở mỗi nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.