Nga tập trận rầm rộ giữa căng thẳng với Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
08/02/2022 21:04 GMT+7

Các hãng tin Nga hôm nay (8.2) đưa tin quân đội bắt đầu cuộc tập trận chiến thuật vào ban đêm ở miền nam nước này và 6 tàu chiến đang trên đường đến biển Đen để tham gia tập trận.

Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận

Reuters

Các hãng tin Nga dẫn lời phát ngôn viên Vadim Astafyev thuộc Bộ Chỉ huy Quân khu miền nam của nước này cho hay các cuộc tập trận chiến thuật vào ban đêm kéo dài 3 tuần sẽ có sự tham gia của các hệ thống tên lửa, xe tăng và xe bọc thép, theo Reuters.

Sẽ có hơn 30 cuộc tập trận chiến thuật, với mỗi cuộc tập trận có sự tham gia của 400 binh sĩ và 80 thiết bị quân sự, được tổ chức tại 15 trường bắn thuộc Quân khu miền nam.

Các hãng tin Nga không nói rõ cuộc tập trận nói trên là diễn biến mới hay là một phần của những kế hoạch trước đó. Hồi tháng 12.2021, Moscow thông báo khoảng 3.000 cuộc tập trận sẽ diễn ra ở miền nam của Nga trong năm 2022.

Tổng thống Putin cảnh báo "chiến tranh hạt nhân" nếu Ukraine gia nhập NATO

Thông tin về đợt tập trận chiến thuật ban đêm được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Điện Kremlin. Một quan chức Pháp nói rằng Tổng thống Putin đã hứa không có hoạt động quân sự mới gần Ukraine vào lúc này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định thông tin Tổng thống Putin đã hứa như thế là “không đúng”.

Ngoài ra, hãng tin Interfax hôm nay dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay 6 chiến hạm nước này đang di chuyển từ Địa Trung Hải đến biển Đen để tham gia tập trận. Cùng ngày, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo thủy thủ của đội tàu thuộc hạm đội này đã phóng tên lửa đối không và khai pháo trong cuộc tập trận phòng không tại báo đảo Kamchatka thuộc Vùng Viễn đông của Nga, theo hãng tin TASS.

Quân khu miền nam của Nga giáp với Ukraine và bao gồm cả bán đảo Crimea mà Moscow đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Tuy nhiên, danh sách những khu vực diễn ra các cuộc tập trận chiến thuật ở miền nam của Nga lần này không có lãnh thổ nằm dọc biên giới giáp với Ukraine, theo Reuters.

Quân đội Ukraine huấn luyện chống tăng gần Crimea

Những cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh phương Tây khẳng định hơn 100.000 binh sĩ Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine và nghi ngờ Moscow đang chuẩn bị tấn công nước láng giềng. Moscow đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine và khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ ai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.