Nga tập trận rầm rộ tại vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản

Khánh An
Khánh An
26/03/2022 14:47 GMT+7

Hàng trăm xe quân sự và nhiều binh sĩ Nga tập trận mô phỏng đẩy lùi lực lượng đổ bộ của đối phương tại quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc.

Tranh chấp tại quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc khiến Nga và Nhật đến nay chưa ký hiệp ước hòa bình

ảnh chụp màn hình kyodo

Hãng Kyodo ngày 26.3 đưa tin quân đội Nga vừa khai mạc tập trận với hơn 3.000 binh sĩ trên một chuỗi đảo trong đó có những đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Đây là cuộc tập trận đầu tiên tại quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc kể từ khi Bộ Ngoại giao Nga hôm 21.2 tuyên bố đình chỉ đối thoại về tranh chấp lãnh thổ với Nhật.

Nga rút khỏi đối thoại sau khi Nhật đưa ra các lệnh cấm vận nhằm phản đối việc Nga đưa quân áp sát Ukraine.

Truyền thông Nga đưa tin khoảng vài trăm xe quân sự tham gia vào cuộc tập trận mô phỏng bối cảnh tiến hành phản công nỗ lực đổ bộ của đối phương.

Tranh chấp tại quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc khiến Nga và Nhật cho đến nay chưa ký hiệp ước hòa bình. Nhật cáo buộc Liên Xô chiếm trái phép 4 đảo Kunashiri, Etorofu, Shikotan và Habomai sau khi Nhật đầu hàng trong Thế chiến 2 vào tháng 8.1945, trong khi Moscow khẳng định chủ quyền đối với các đảo trên.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nhật phát hiện 4 tàu đổ bộ lớn của Nga đi qua eo biển ở phía đông bắc Nhật và tiến về phía đông, dù chưa có thông tin xác nhận các tàu trên đến châu Âu để hỗ trợ chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Vài ngày trước đó, Nhật phản đối 6 tàu Hải quân Nga đi qua eo biển Soya. Chính phủ Nhật thông báo với phía Nga về việc đang theo dõi sát sao những hành động quân sự gia tăng của Nga tại những khu vực gần Nhật giữa khủng hoảng Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với những hoạt động đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.