Nga thu gấp đôi tiền xuất khẩu năng lượng trong 2 tháng bất chấp cấm vận

29/04/2022 07:36 GMT+7

Báo The Guardian cho biết doanh thu khí đốt của Nga đã tăng gấp đôi so với trước khi chiến sự nổ ra , và Moscow hưởng lợi từ việc giá nhiên liệu tăng mạnh dù sản lượng khai thác giảm xuống.

Theo đó, Nga đã thu về khoảng 62 tỉ euro (65 tỉ USD) nhờ xuất khẩu các loại nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt và than đá, trong đó Đức là nước mua nhiều nhất. Đối với EU, nhập khẩu các mặt hàng này đạt mức 44 tỉ euro trong 2 tháng qua, trong khi cả năm 2021 là 140 tỉ euro, tức khoảng 12 tỉ euro/tháng.

Phát hiện mới cho thấy Nga tiếp tục hưởng lợi từ việc cung cấp năng lượng cho châu Âu, ngay cả khi chính phủ các nước này đang nỗ lực tìm cách ngăn cản Moscow sử dụng dầu khí như một loại “vũ khí kinh tế”.

Mặc dù xuất khẩu của Nga đã giảm do chiến sự và các lệnh cấm vận, việc nước này chiếm ưu thế về nguồn cung khí đốt khiến việc cắt nguồn cung từ Nga chỉ làm tăng giá thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.