Châu Âu sẽ tiếp tục phụ thuộc năng lượng Nga đến khi nào?

30/03/2022 15:30 GMT+7

Hãng tin TASS ngày 28.3 đưa tin Ủy ban châu Âu xác nhận sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga trong ít nhất thêm 5 năm nữa.

Trả lời câu hỏi về thời điểm Mỹ có thể cung cấp đủ lượng khí đốt hóa lỏng để EU có thể ngừng sử dụng nguồn cung từ Nga, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu về năng lượng và biến đổi khí hậu Tim McPhie cho biết khối này vẫn sẽ “phụ thuộc vào Nga đến năm 2027”.

EU dự kiến giảm mức phụ thuộc xuống 2/3 trong năm 2022 và sẽ công bố kế hoạch chi tiết để đạt mục tiêu này vào cuối tháng 5.2022. Hồi tuần trước, EU và Mỹ đã đạt thỏa thuận trong đó Mỹ đồng ý mở rộng nguồn cung khí đốt hóa lỏng cho EU.

Trong cuộc họp với các quan chức EU, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nỗ lực thúc đẩy cấm vận dầu khí Nga. Tuy nhiên, EU không áp đặt lệnh cấm này vì lo ngại nguy cơ suy thoái. Mỹ và EU đã thành lập một nhóm làm việc để đạt mục tiêu nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào nhiên liệu hóa thạch Nga trong năm 2027.

Mỹ đồng ý mở rộng nguồn cung khí đốt hóa lỏng cho EU.

financial times

EU cho biết đã tìm cách đảm bảo nhu cầu ổn định 50 tỉ mét khối khí đốt hóa lỏng bổ sung mỗi năm từ Mỹ cho đến ít nhất là năm 2030 “dựa trên sự hiểu biết rằng công thức giá của nguồn cung khí đốt cho EU phải phản ánh các nguyên tắc cơ bản của thị trường dài hạn”.

Liên minh châu Âu đã quyết định ngừng mua khí đốt tự nhiên từ Nga trong khuôn khổ hàng loạt biện pháp cấm vận được áp đặt nhằm đáp trả hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Nga hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của EU, cung cấp khoảng 175 tỉ mét khối mỗi năm.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck cho biết các nước thành viên G7 đã đồng ý từ chối yêu cầu phải thanh toán bằng đồng rúp để mua khí đốt từ Nga. Ông Habeck nói hôm 28.3: “Tất cả các bộ trưởng G7 hoàn toàn đồng ý rằng yêu cầu này là từ một phía và vi phạm rõ ràng các hợp đồng hiện tại”.

Theo ông Habeck, việc sử dụng đồng rúp để thanh toán “là không thể chấp nhận”. G7 thúc giục các công ty bị ảnh hưởng “không chấp thuận” yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó trong ngày 21.3, ông Putin yêu cầu chính phủ, ngân hàng trung ương và công ty Gazprombank của Nga phát triển các công cụ cần thiết để các “quốc gia không thân thiện” phải thanh toán khoản tiền mua khí đốt tự nhiên từ Nga bằng đồng rúp kể từ ngày 31.3.

Danh sách các quốc gia không thân thiện này bao gồm các nước đã có biện pháp cấm vận hệ thống tài chính Nga và thu giữ dự trữ ngoại hối của nước này. Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ ngừng vận chuyển khí đốt tự nhiên cho các quốc gia từ chối yêu cầu.

Tổng thống Putin nói các nước "không thân thiện" phải mua khí đốt Nga bằng đồng rúp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.