Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky

Văn Khoa
Văn Khoa
28/03/2022 22:05 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 28.3 nhấn mạnh rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ diễn ra khi hai bên tiến gần hơn tới việc đồng ý về một số vấn đề quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

AFP

Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Lavrov còn nói rằng bất kỳ cuộc gặp giữa hai ông Putin và Zelensky để trao đổi quan điểm trong lúc này sẽ phản tác dụng, theo Reuters.

Hôm 21.3, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không thể đàm phán về kết thúc chiến sự ở Ukraine nếu không có một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Putin. “Tôi tin rằng không có cuộc gặp này thì không thể biết được rằng họ đã sẵn sàng làm điều gì để kết thúc cuộc chiến tranh”, Tổng thống Zelensky phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo Ukraine Suspilne, theo AFP.

Đàm phán Ukraine - Nga vòng 4 có hy vọng gì?

Cũng trong hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29.3. Hai bên đã trải qua ít nhất 5 cuộc đàm phán kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2, nhưng ông Peskov hôm nay khẳng định các cuộc đàm phán đã không tạo ra đột phá.

Tính đến ngày 28.3, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 33 và quân Nga bị cho là đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt của quân Ukraine. Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksander Motuzyanyk hôm nay cho hay nước này không thấy dấu hiệu cho thấy Nga từ bỏ kế hoạch bao vây thủ đô Kyiv, theo Reuters.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hôm nay nhấn mạnh thay đổi chính quyền ở Ukraine không phải là mục tiêu của Moscow trong việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo hãng tin Interfax. Theo ông Patrushev, việc phương Tây cho rằng đó là mục tiêu của Nga là không chính xác.

Thêm nhiều dân thường Ukraine thiệt mạng trước đàm phán Nga-Ukraine

Trong bài phát biểu vào ngày 24.2, Tổng thống Putin tuyên bố ông đã đưa ra quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đáp lại đề nghị từ lãnh đạo của hai vùng đòi ly khai Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine, theo TASS. Tổng thống Putin còn khẳng định Moscow không có kế hoạch chiếm lãnh thổ của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.