Nga thay đổi mục tiêu chiến dịch quân sự ở Ukraine

27/03/2022 05:40 GMT+7

Nga thông báo nước này đã hoàn thành giai đoạn đầu chiến dịch và sẽ chuyển sang tập trung vào Donbass trong khi Ukraine tổ chức phản công ở Kyiv và Kherson.

Moscow tuyên bố hoàn thành giai đoạn 1

Hãng thông tấn TASS đưa tin ông Sergei Rudskoy, một chỉ huy thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, ngày 25.3 tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch và gần hoàn thành giai đoạn 1. Ông Rudskoy nói nhiệm vụ tiếp theo của lực lượng Nga là “giải phóng” hoàn toàn vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng ly khai đã kiểm soát 93% vùng Luhansk và 54% vùng Donetsk.

Xe tăng T80 của Nga bị Ukraine thu giữ ở gần thị trấn Trostianets, thuộc vùng Sumy, Ukraine ngày 25.3

Reuters

Một quan chức quân sự Mỹ ngày 25.3 cho biết tình hình trên chiến trường chứng minh Nga thực sự đang dồn lực cho Donbass và có những dấu hiệu cho thấy Nga đang xem xét việc đưa lực lượng ở Georgia sang Ukraine.

Reuters dẫn lời các chuyên gia nhận định việc Nga tuyên bố tập trung vào Donbass cho thấy Moscow có thể đang thu hẹp mục tiêu để giành ưu thế trên bàn đàm phán sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ Ukraine. Các chuyên gia cũng cho rằng Nga không thể tiếp tục duy trì chiến dịch ở quy mô lớn vì gặp vấn đề nghiêm trọng về hậu cần và nhân lực.

Xem nhanh: Ngày thứ 31 chiến dịch tại Ukraine, Nga nói sắp xong giai đoạn 1

Cùng ngày 25.3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.351 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 3.825 binh sĩ bị thương. Trước đó, Ukraine ước tính khoảng 15.600 binh sĩ Nga tử trận.

Nga cũng cho rằng lực lượng Ukraine mất 14.000 binh sĩ và có 16.000 người bị thương. Kyiv chưa xác nhận thông tin này. Trong thông báo gần nhất ngày 12.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Trong khi Nga được cho là đang gặp vấn đề về tiếp tế, phía Ukraine tỏ ra lạc quan về tình hình. Phó tham mưu trưởng lục quân Ukraine Oleksandr Gruzevich ngày 25.3 nói Nga sẽ cần gấp 3 - 5 lần lực lượng hiện tại để giành quyền kiểm soát Kyiv. Ông Gruzevich cũng cho biết nỗ lực của Nga nhằm thiết lập hành lang trên bộ nối Crimea với Donbass đã thất bại.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 25.3 cho biết Ukraine đang giành lại một số thị trấn phía đông Kyiv và đẩy lực lượng Nga ra xa hơn trong khi các đoàn xe thiết giáp của Nga tiếp tục bị kìm chân ở ngoại ô Kyiv. AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Ukraine cũng đang phản công để giành lại Kherson, thành phố lớn duy nhất của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Người Ukraine ở hầm trú ẩn: 'Ở đó lạnh lắm'

Phản ứng của các bên

TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.3 chỉ trích phương Tây kỳ thị văn hóa Nga. Giới chức nước này cũng liên tục chỉ trích các lệnh cấm vận của phương Tây. Trong ngày 25.3, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố các lệnh trừng phạt lên doanh nghiệp Nga sẽ không thể lay chuyển điện Kremlin.

Theo The Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công ty Nga cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan tình báo, quân sự Nga. Trước đó, Anh thông báo cấm vận 65 cá nhân và tổ chức Nga bị cáo buộc hỗ trợ Nga đưa quân đến Ukraine.

Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine gần như bế tắc. Trong khi đó, Tổng thống Biden dự kiến gặp ông Kuleba và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tại thủ đô Warsaw của Ba Lan vào ngày 26.3 (theo giờ địa phương). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống Mỹ và các quan chức hàng đầu của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.

Người dân Nga đổ xô tích trữ thuốc chống trầm cảm

Mỹ xem hai công ty Nga, Trung Quốc là mối đe dọa

Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) ngày 25.3 thông báo đã đưa AO Kaspersky Lab (Nga) và China Mobile International (Trung Quốc) vào danh sách những nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị liên lạc bị xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, theo Reuters. Đáp lại, Kaspersky nói rằng công ty thất vọng với quyết định mới của FCC, lập luận quyết định đó “được đưa ra trên cơ sở chính trị”. Kaspersky lâu nay phủ nhận là một công cụ của chính phủ Nga. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C thì nói rằng FCC “lạm dụng quyền lực nhà nước và tấn công một cách thâm hiểm các công ty viễn thông Trung Quốc mà không có cơ sở thực tế”, theo Reuters.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.