Nga thuyết phục Mỹ mời ông Putin dự cuộc họp APEC

Khánh Như
Khánh Như
28/09/2023 08:44 GMT+7

Moscow vẫn đang thảo luận với Washington về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin được mời tham gia Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Cụ thể, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Marat Berdyyev, đại sứ lưu động và quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga tại APEC, cho hay chính phủ Mỹ đã quyết định không mời ông Putin tới hội nghị thượng đỉnh sắp tới do lệnh trừng phạt.

“Mỹ đã thông báo cho chúng tôi qua các kênh song phương rằng năm nay họ sẽ không mời một số nhà lãnh đạo vì các hạn chế trừng phạt được áp dụng”, ông Berdyyev nói ngày 26.9.

Tổng thống Putin sẽ không thể tham dự cuộc họp APEC?

Dù vậy, ông Berdyyev cho biết Moscow vẫn đang thuyết phục Washington thay đổi quyết định. “Tôi, với tư cách là một quan chức cấp cao của Liên bang Nga, đã tích cực hợp tác với họ và một lần nữa gửi yêu cầu kêu gọi mời lãnh đạo Nga”, ông nói thêm.

Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức tại TP.San Francisco (Mỹ) từ ngày 11 đến 17.11 dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, trước đó vào ngày 25.2.2022, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân ông Putin. Lệnh trừng phạt của Washington bao gồm cấm đi lại và phong tỏa tài sản của lãnh đạo Nga

Nga thuyết phục Mỹ mời ông Putin dự cuộc họp APEC - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp chính phủ tại Điện Kremlin ngày 27.9

REUTERS

Sự cứng rắn của Mỹ đã cản trở một nỗ lực khác của các quan chức Nga nhằm đưa Moscow thoát khỏi tình trạng lạnh nhạt ngoại giao. Các đặc phái viên Nga đang phát động chiến dịch giành một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một cuộc chạy đua được quyết định thông qua cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Nga chính thức truy nã Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế

Trung Quốc đã gián tiếp ủng hộ việc mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 26.9 bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ thừa nhận trách nhiệm của mình với tư cách là chủ nhà và "tạo điều kiện tốt hơn để cuộc họp diễn ra suôn sẻ", theo tờ The Gazette.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.