Nga tiếp tục tập kích tên lửa vào Odessa, Mykolaiv

26/07/2022 21:28 GMT+7

Giới chức Ukraine nói quân Nga vào sáng 26.7 đã bắn tên lửa vào vùng Odessa và TP.Mykolaiv ở miền nam.

Một lãnh đạo TP.Mykolaiv, ông Olexander Senkevich, nói: “Một cuộc tập kích tên lửa lớn xuất phát từ miền nam Ukraine ở hướng biển Đen, có sự tham gia của máy bay”.

Quân đội Nga sau đó nói đã phóng tên lửa phá hủy 8 nhà kho vũ khí quân sự ở vùng Mykolaiv và trong vùng Donetsk.

Một khu vực dân cư ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine cũng đã bị tấn công bằng tên lửa vào sáng nay.

Thị trưởng Kharkiv Igor Terekhov nói vụ tấn công nhắm vào trung tâm thành phố.

Trong khi đó, một đám cháy lớn xảy ra ở một kho xăng ở huyện Budyonnovsky thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine.

Truyền thông địa phương nói quân Ukraine đã pháo kích vào tỉnh.

Quân đội Ukraine cùng ngày nói rằng Nga đang chuyển các đoàn xe thiết bị quân sự đến vùng Kherson, đi qua TP.Melitopol.

Kherson đã bị Nga kiểm soát từ tháng 3. Từ tháng 4, quân Ukraine đã bắt đầu những nỗ lực giành lại vùng này, nhưng đạt kết quả có giới hạn.

Tuy nhiên, sau khi nhận được những vũ khí tầm xa mới của Mỹ, phía Ukraine đã trở nên tham vọng hơn.

Ông Sergiy Khlan, một trợ lý cho lãnh đạo hành chính vùng Kherson của Ukraine, mới đây phát biểu trên truyền hình rằng đã đạt đến một “bước ngoặt”, và vùng này “chắc chắn sẽ được giải phóng vào tháng 9”.

Căn cứ vào tình hình thực địa thì đây là một tuyên bố khá táo bạo, và có lẽ không có gì ngạc nhiên khi chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chỉ nói về việc giải phóng Kherson “từng bước một”.

Tại vùng Zaporizhzhia hiện cũng do Nga kiểm soát, chính quyền thân Nga hôm 26.7 cho biết đã cấp 8.000 hộ chiếu Nga cho người dân trong vùng.

Một số thành viên chính quyền Zaporizhzhia gần đây cũng nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề sáp nhập vào Liên bang Nga có khả năng sẽ được tổ chức vào tháng 9.

Trong khi đó, viện trợ quân sự từ phương Tây vẫn tiếp tục đổ về Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, 6 tổ hợp phòng không Stormer HVM của Anh và các tổ hợp phòng không Gepard của Đức đã được chuyển đến Ukraine.

Cố vấn cao cấp của tổng thống Ukraine Anton Herashchenko hôm 26.7 đăng một video ngắn cho thấy một tổ hợp Stormer HVM với lời bình: “Tôi chắc chắn rằng các binh sĩ của chúng ta sẽ sử dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia nói nước này sẵn sàng xem xét khả năng tặng cho Ukraine 11 chiến đấu cơ MiG-29.

Không quân Slovakia dự định loại biên số chiến đấu cơ này vào cuối tháng 8, sau đó CH Czech và Ba Lan sẽ hỗ trợ bảo vệ không phận nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia nói việc tặng MiG-29 còn cần tính toán các khía cạnh tài chính và vận chuyển, nên hiện chưa có quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.