Gazprom tiếp tục 'bóp' nguồn khí đốt đến châu Âu

26/07/2022 13:39 GMT+7

Nga tiếp tục siết chặt nguồn khí đốt cho châu Âu khi hãng Gazprom nói việc cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức sẽ chỉ còn 20% công suất.

Điều này tương đương với nguồn cung chỉ còn 33 triệu mét khối mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 27.7. Gazprom nói việc cắt giảm là do có trục trặc trong bảo trì. Tuy nhiên Đức nói nước này không nhận thấy có lý do kỹ thuật nào hợp lý để cắt giảm như vậy, trong bối cảnh Nga và phương Tây tiếp tục trả đũa kinh tế lẫn nhau.

Nord Stream 1 là đường ống đơn dẫn khí đốt lớn nhất nối Nga với châu Âu. Liên minh châu Âu đã cáo buộc Nga "tống tiền năng lượng", nhưng Điện Kremlin nói rằng người châu Âu đang phải gánh chịu hậu quả từ chính những lệnh cấm vận họ đã áp đặt lên Nga.

Vào tháng 6, Gazprom đã cắt giảm lượng khí đốt đi qua Nord Stream 1 xuống còn 40% công suất. Hãng này lấy lý do là chưa được nhận lại một tuabin khí của Siemens được bảo trì tại Canada, do chính phủ Canada cấm trả tuabin để tuân thủ lệnh cấm vận. Nhiều chính trị gia châu Âu nói lý do này không thuyết phục. Đức cho rằng phải đến tháng 9 mới cần đến chiếc tuabin đó.

Đức muốn Canada trả tuabin khí cho Nga, Ukraine ngăn cản

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này đã cảnh báo phương Tây rằng cấm vận kéo dài có nguy cơ châm ngòi khiến giá năng lượng tăng vọt, ảnh hưởng nặng nề lên người tiêu dùng khắp thế giới.

Từ tuần trước, ông Putin đã có bình luận ẩn ý về hệ thống nén của đường ống Nord Stream 1 khi ông đặt nghi vấn liệu tuabin sau khi được trả về có hoạt động được hay không.

"Giờ thì Canada nói sẽ trả lại các tuabin khí Siemens của Nord Stream 1. Ít nhất một tuabin sẽ được trả lại. Nhưng nó sẽ được trả lại trong tình trạng như thế nào?", Tổng thống Putin nói.

Giới chính trị gia châu Âu cho rằng Nga có thể sẽ ngừng cung cấp khí đốt trong mùa đông này. Hậu quả có thể là Đức sẽ rơi vào suy thoái cũng như dẫn đến tăng giá hàng hóa, gây thêm khó khăn cho người dân vốn đã chật vật vì giá thực phẩm và nhiên liệu tăng giá. Nga là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới sau Ả Rập Xê Út, và là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới.

Gazprom tuyên bố tình huống bất khả kháng, không thể đảm bảo khí đốt cho châu Âu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.