Nga tiết lộ về ngư lôi hạt nhân

05/03/2018 08:15 GMT+7

Hãng thông tấn Sputnik ngày 4.3 dẫn lời Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolyov hé lộ thông tin về hệ thống tàng hình không người lái, được trang bị động cơ hạt nhân với tầm hoạt động không giới hạn.

“Hệ thống nhắm bắn mới đã được chế tạo dành riêng cho loại vũ khí này, cho phép các thiết bị lặn không người lái tiếp cận và phá hủy mục tiêu với độ chính xác cao”, ông cho biết.
Theo nhiều nguồn tin, loại vũ khí mới là kết quả của dự án phát triển Hệ thống đa nhiệm đại dương Status-6, được xem là ngư lôi hạt nhân của Nga.
Cùng ngày, TASS đưa tin nước này đã hoàn tất khâu thử nghiệm lò phản ứng hạt nhân mini dùng cho tên lửa và thiết bị lặn không người lái.
Những thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu hàng loạt vũ khí hạt nhân mới, được cho là có thể đánh bại mọi hệ thống phòng thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.