Nga tố tàu chỉ huy Ukraine gây đe dọa khi tiến gần lãnh hải

10/12/2021 08:10 GMT+7

Một tàu hải quân Ukraine được cho là đã di chuyển vào gần vùng biển của Nga gần Crimea khiến giới chức an ninh Moscow gọi đây là hành động khiêu khích nguy hiểm.

Phía Nga tố cáo tàu Ukraine đã tiến gần lãnh hải mà không thông báo

FSB

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 9.12 ra thông báo cho hay tàu chỉ huy Donbass của hải quân Ukraine đã di chuyển qua kênh Kerch-Yenikalsky nối biển Đen với biển Azov gần Crimea mà không báo trước cho phía Nga. Đây là khu vực từng xảy ra nhiều vụ đụng độ căng thẳng giữa tàu của hai bên.

Đài RT trích thông báo cho biết Nga đã yêu cầu thay đổi hành trình nhưng tàu Ukraine đã không phản hồi. Tuy nhiên sau đó, con tàu quay đầu và đi khỏi khu vực.

“Chúng tôi xem hành động của thủy thủ đoàn trên tàu Ukraine là khiêu khích và là mối đe dọa cho sự an toàn hàng hải”, FSB tuyên bố. Cơ quan này thông báo tàu Ukraine đã di chuyển cách eo biển Kerch 18 hải lý.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cáo buộc đây là màn tuyên truyền thông tin sai lệch của Nga.

Quân đội Mỹ giúp Ukraine củng cố phòng không

“Biển Azov là vùng biển chung. Chúng tôi đang hoạt động ở đó dựa theo các cơ sở pháp lý”, ông Reznokov nói và cho hay tàu Donbass không mang theo vũ khí.

Theo RT, Donbass từng là tàu hỗ trợ và được sửa đổi thành tàu chỉ huy của hải quân Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Năm 2014, tàu này bị giữ tại Crimea khi lực lượng tại đây muốn tách khỏi Ukraine. Sau khi Nga sáp nhập Crimea, con tàu được trả lại cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.