Mỹ sẽ triển khai lực lượng đến Đông Âu nếu Nga tấn công Ukraine

07/12/2021 07:56 GMT+7

Mỹ lên kế hoạch tăng cường binh lực ở cánh đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, đồng thời áp đặt các biện pháp kinh tế trả đũa Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin

afp/getty

Cuộc gọi điện video giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin chuẩn bị diễn ra hôm 7.12 (giờ chính xác chưa được công bố), theo Đài CNBC.

Tuy nhiên, trước thềm cuộc trao đổi, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Washington khẳng định Mỹ sẽ kéo quân đến Đông Âu trong trường hợp Nga có hành vi quân sự chống Ukraine.

Ông Biden cũng chuẩn bị nói rõ với ông Putin rằng Mỹ sẽ không loại trừ việc kết nạp Ukraine làm thành viên NATO trong tương lai, vấn đề mà nhà lãnh đạo Nga từng cảnh báo NATO.

Quân đội Mỹ giúp Ukraine củng cố phòng không

Theo thông tin của tình báo phương Tây, Nga đang tập trung khoảng 100.000 lính trong phạm vi có thể nhanh chóng tiếp cận biên giới Ukraine.

Ông Biden sẽ không đưa ra lời đe dọa về khả năng Mỹ sẽ phản ứng quân sự trực tiếp nếu Nga tấn công Ukraine.

“Phía Mỹ không tìm cách dẫn dắt đến kết luận cho rằng chúng tôi sẽ trực tiếp can thiệp bằng quân sự”, một quan chức Mỹ cho biết. Thay vào đó, Mỹ và châu Âu sẽ phối hợp các biện pháp cấm vận kinh tế, đủ sức gây nên sự tổn hại về kinh tế đối với Nga.

Trước cuộc gọi video với Tổng thống Putin, ông Biden sáng 7.12 (giờ Việt Nam) đã thảo luận qua điện thoại với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Anh. Họ nhất trí chia sẻ quan ngại về việc Nga dồn quân gần biên giới Ukraine, đồng thời kêu gọi chính quyền Moscow hãy có động thái giảm căng thẳng tại khu vực.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận tình hình khủng hoảng Ukraine sẽ được thảo luận trong cuộc gọi video giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga, theo Hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi biết tổng thống Mỹ chuẩn bị có những đề xuất cụ thể về vấn đề Ukraine. Điều này quan trọng. Tôi cho rằng Tổng thống Putin sẽ chú ý lắng nghe những đề xuất này, cũng như mức độ các biện pháp có thể thực hiện để xoa dịu căng thẳng”, theo ông Peskov.

Tuy nhiên, căng thẳng tại Ukraine chỉ có thể loại trừ nếu chính quyền Kiev từ bỏ ý định giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực, ông Peskov cho biết.

Trước đó, Nga bác bỏ khả năng tấn công Ukraine, tố Mỹ và NATO gây căng thẳng với những cáo buộc nhằm vào chính quyền Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.