Giới chức Ukraine hôm 31.8 cho hay trong vòng 4 ngày, Nga đã phóng khoảng 800 UAV phản lực vào Ukraine. Các mẫu UAV Shahed thế hệ mới này có tốc độ từ 320 - 400 km/giờ, nhanh gấp đôi so với phiên bản dùng động cơ piston trước đây. Tốc độ này vượt quá khả năng của các loại thiết bị đánh chặn giá rẻ mà Ukraine đang sử dụng, khiến chúng trở nên khó bị tiêu diệt hơn, The Guardian đưa tin.

Khói bốc lên nghi ngút tại một khu vực ở thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 31.8 sau các đợt không kích
ẢNH: REUTERS
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua cho biết UAV phản lực hiện chiếm hơn một nửa số lượng vũ khí mà Nga sử dụng để gây sức ép. Ông nói rằng trong tổng số gần 1.500 UAV các loại mà Moscow triển khai trong 4 ngày, có tới 800 chiếc là loại phản lực và Ukraine hiện phải phụ thuộc vào các chiến đấu cơ để bắn hạ.
Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của ông Zelensky, tiết lộ ít nhất 2.500 UAV phản lực đã được phóng vào Ukraine trong tháng 8, tăng mạnh so với mức 1.500 chiếc của tháng trước đó.
Hôm 27.8, một chiếc Geran-4 (mẫu UAV phản lực mới nhất) đã lao trúng kho đạn ở ngôi làng Myla, cách thủ đô Kyiv khoảng 24 km về phía tây. Phía Ukraine nói rằng vụ tấn công đã khiến 38 người thiệt mạng.
Nga không bình luận về thông tin trên. Ukraine và Nga lâu nay thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Quân đội Nga hôm 31.8 cho biết đã đánh chặn ít nhất 239 UAV Ukraine phóng đến nhiều vùng lãnh thổ Nga trong đêm.
Nga cũng được cho là đang tăng cường sử dụng UAV trong các đợt tấn công ban ngày. Tính từ rạng sáng đến trưa 31.8, thủ đô của Ukraine đã ghi nhận 8 đợt báo động. Các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống kho bãi quanh Kyiv được cho là đòn đáp trả chiến dịch của Ukraine nhắm vào các nhà kho của những doanh nghiệp thương mại điện tử bên trong lãnh thổ Nga thời gian qua.
Nga áp sát thị trấn trên 'vành đai pháo đài' Ukraine
Bình luận (0)