Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố nhà máy lọc dầu Kirishi tại tỉnh Leningrad đã bị đánh trúng và xảy ra hỏa hoạn. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn của Nga, với công suất khoảng 20 triệu tấn mỗi năm, theo The Kyiv Independent.
Phía Ukraine cho rằng nhà máy này cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và nằm trong diện chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan chiến sự Ukraine.

Một lính cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng UAV tại Kyiv ngày 29.8.2026
ẢNH: REUTERS
Thống đốc tỉnh Leningrad Aleksandr Drozdenko xác nhận một máy bay không người lái (UAV) rơi gần nhà máy lọc dầu ở quận Kirishi và gây cháy. Ông cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hàng chục UAV khác trong khu vực.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một căn cứ không quân tại thành phố Yeysk, vùng Krasnodar, cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một cơ sở lưu trữ và phóng UAV tại Millerovo, tỉnh Rostov.
Ukraine thời gian qua tăng cường các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào những cơ sở mà Kyiv cho là phục vụ hoạt động quân sự và hậu cần của Nga. Ngày 29.8, Tập đoàn thương mại điện tử Nga Ozon cho biết một kho hàng của công ty tại Rostov-on-Don bị tấn công. Một số địa điểm khác tại tỉnh Rostov cũng được cho là nằm trong đợt tập kích.
Các diễn biến xảy ra giữa lúc Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các đợt tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ của nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.8 cho biết số người thiệt mạng trong vụ một kho đạn tại Kyiv bị tập kích đã tăng lên 38, trong khi 4 người vẫn mất tích.
Ông Zelensky cho biết lực lượng cứu hộ đã khống chế phần lớn các đám cháy, song tình trạng ô nhiễm tại hiện trường vẫn đáng kể. Ông Zelensky cáo buộc rằng trong tuần qua, Nga đã phóng gần 2.000 UAV tấn công, hơn 1.600 quả bom và 31 tên lửa nhằm vào Ukraine. "Chúng tôi đang tìm kiếm những phản ứng thích đáng đối với mọi cuộc tấn công và hành động của Nga. Chắc chắn sẽ có phản ứng", theo Reuters dẫn lời ông Zelensky.
Giám đốc CIA đến Moscow đề xuất gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine
Nga tuyên bố chuẩn bị đòn đáp trả Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.8 cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng của Ukraine, với lý do đáp trả các đợt tập kích của Kyiv nhằm vào hạ tầng dân sự và ngành nhiên liệu - năng lượng Nga.
"Theo chỉ thị đã nhận, Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công liên tục của chính quyền Kyiv nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và tổ hợp nhiên liệu - năng lượng của Nga", theo TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy sau một vụ tấn công ở Sumy ngày 28.8.2026
ẢNH: REUTERS
Nga cho biết quân đội nước này trong đêm 29.8 đã tiến hành các đợt tấn công phối hợp nhằm vào những cơ sở mà Nga cho là phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một nhà máy sản xuất vật liệu xi măng amiăng tại Kyiv đã bị UAV tấn công. Moscow cáo buộc một số kho trong khuôn viên nhà máy được sử dụng để lưu trữ chất nổ phục vụ sản xuất UAV và đạn dược.
Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ qua đã tấn công một địa điểm chuẩn bị và phóng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, cùng các cơ sở nhiên liệu - năng lượng, cơ sở sản xuất đạn dược, trung tâm hậu cần, địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 2 khu định cư Velikiy Prikol và Sadki ở tỉnh Sumy.
Phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Cả Nga và Ukraine lâu nay luôn phủ nhận tấn công nhằm vào dân thường.
Tổng thống Phần Lan: Nga khó mạo hiểm tấn công NATO
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Nga khó có khả năng mạo hiểm tấn công một quốc gia thành viên NATO, đồng thời nhận định việc thử thách quyết tâm của liên minh quân sự này là "vô nghĩa".

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu tại Kyiv ngày 24.8.2026
ẢNH: REUTERS
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo Bild của Đức ngày 29.8, ông Stubb bác bỏ những dự báo cho rằng Nga có thể đủ khả năng tấn công một nước NATO vào năm 2029.
"Nếu ai đó có thể nhìn thấy tương lai như vậy thì thật tuyệt. Tôi đơn giản là không thấy bằng chứng hay dữ kiện nào ủng hộ điều đó", ông nói, đồng thời cho rằng Nga khó có lý do để đối đầu với "liên minh quân sự mạnh nhất thế giới".
Một số quan chức phương Tây thời gian qua cảnh báo nguy cơ gia tăng các hoạt động hỗn hợp của Nga, trong đó có tấn công mạng và các chiến dịch gây bất ổn tại châu Âu. Giới chức Đức từng đánh giá Nga có thể đạt đủ năng lực quân sự để đe dọa một thành viên NATO vào cuối thập niên này, theo Reuters.
Quân Mỹ ở châu Âu cũng thiếu tên lửa Patriot vì cuộc chiến Iran?
Ông Stubb thừa nhận NATO phải chuẩn bị cho mọi kịch bản, song cho rằng sức mạnh quân sự của liên minh, từ lực lượng thông thường, tên lửa đến năng lực răn đe hạt nhân, khiến một cuộc tấn công trực diện trở nên khó xảy ra. "Việc bất kỳ cường quốc nào trên thế giới thử thách quyết tâm của liên minh này là điều vô nghĩa", ông nói.
Phần Lan gia nhập NATO năm 2023, sau khi từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập niên. Nhà lãnh đạo Phần Lan cũng đánh giá Ukraine đang ở vị thế thuận lợi hơn so với nhiều giai đoạn trước của cuộc xung đột với Nga và kêu gọi châu Âu tiếp tục duy trì hỗ trợ cho Kyiv.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29.8 cho rằng các tuyên bố từ châu Âu gần đây cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đang coi Nga là "đối thủ, thậm chí là kẻ thù". Ông nói Nga hiện không nhìn thấy triển vọng cải thiện quan hệ với EU.
Bình luận (0)