
Mảnh vỡ của một UAV cảm tử bị bắn hạ tại thị trấn Vyshneve thuộc tỉnh Kyiv hôm 28.8
ẢNH: REUTERS
Trang The Kyiv Independent ngày 28.8 dẫn lời Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine Taras Vysotskyi cho hay các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy khoảng 90% cơ sở lưu trữ hiện đại của Ukraine dành cho nhiều loại hàng hóa.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm gây gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp Ukraine thông qua việc đánh vào các nhà kho và trung tâm hậu cần, nơi lưu trữ hàng hóa.
Ông Vysotskyi cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần có thể ảnh hưởng đến nhiều loại hàng hóa tại các cửa hàng, nhưng khẳng định rằng người dân Ukraine không có nguy cơ thiếu hụt lương thực.
"Không có nguy cơ xảy ra nạn đói", ông nói thêm.
Vị bộ trưởng cho biết thêm rằng một số doanh nghiệp đang chuyển địa điểm hoạt động sang các khu vực khác, nhưng các cuộc tấn công của Nga đã nhắm tới một số cơ sở mới này.
Ông kêu gọi phân chia rủi ro công bằng giữa các bên tham gia chuỗi cung ứng khi hàng hóa bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng nhà nước không can thiệp vào các quan hệ thương mại hay hợp đồng của họ.
Quân Mỹ ở châu Âu cũng thiếu tên lửa Patriot vì cuộc chiến Iran?
Theo Reuters, trong những tuần gần đây, các mặt hàng trái cây tươi, rau củ, đường, các sản phẩm từ sữa và những loại thực phẩm khác thỉnh thoảng đã biến mất khỏi kệ hàng tại một số siêu thị ở Kyiv do các cuộc tấn công nhắm vào kho vận của các nhà bán lẻ thực phẩm.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ivan Vyhivskyi cho biết rằng trong hai ngày qua, Nga đã liên tục triển khai các máy bay không người lái (UAV) tấn công khắp Ukraine, đặc biệt nhắm vào Kyiv và khu vực lân cận, nơi tình hình đang diễn biến phức tạp nhất.
Chính quyền Kyiv cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào ngày 28.8 tại vùng này đã làm hư hại hơn một chục nhà kho và khiến một người thiệt mạng.
Công ty chuyển phát tư nhân hàng đầu của Ukraine là Nova Poshta cũng cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy các trung tâm phân loại hàng hóa của công ty này ở gần Kyiv và tại thành phố Sumy ở phía bắc.
Trong ngày 28.8, còi báo động không kích liên tục vang lên khắp Kyiv cho đến chiều.
"Đối phương đang triển khai các làn sóng UAV phản lực nhằm làm tê liệt Kyiv", theo ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch (CCD) thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine.
"Mục tiêu là làm suy kiệt hệ thống phòng không và bào mòn sức chịu đựng của người dân", ông nói thêm.
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Ukraine đã dự trữ 14,6 tỉ m3 khí đốt tại các kho chứa ngầm, đạt mức mục tiêu cho mùa đông sắp tới.
Nga cảnh báo tấn công mục tiêu quân sự Anh
Ukraine tấn công máy bay Tu-95MS của Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28.8 cho biết lực lượng nước này đã tấn công một máy bay Tu-95MS mang tên lửa của Nga tại căn cứ Engels (tỉnh Saratov).
"Đây là những chiếc máy bay đang thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine", ông Zelensky cho biết trên X, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi đơn vị Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga
ẢNH: AFP
Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công và gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu của Nga tại vùng Yaroslavl.
Theo đó, mục tiêu của vụ tấn công là nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS, một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Nga.
Nhà máy lọc dầu này nằm cách Moscow khoảng 250 km và cách biên giới Ukraine khoảng 700 km. Nhà máy xử lý khoảng 15 triệu tấn dầu mỗi năm.
Nga chưa bình luận về những thông tin trên.
Kế hoạch của các nước Baltic
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt hôm 28.8 cho biết các quốc gia ven biển Baltic có kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung về phòng thủ chống UAV, nhằm cho phép các nước phản ứng nhanh chóng trước mối đe dọa ngày càng tăng.
Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, đã xảy ra nhiều vụ việc nghi là hành động phá hoại nhắm vào các tuyến cáp ngầm và đường ống dẫn khí đốt huyết mạch tại biển Baltic – vùng biển giáp với Nga và 8 quốc gia thành viên NATO.
Ông Dobrindt cho biết mục tiêu là thành lập một lực lượng đặc nhiệm cho phép trao đổi thông tin nhanh chóng. Phát biểu được đưa ra trước cuộc họp với những người đồng cấp từ các nước ven biển Baltic tại thành phố Flensburg ở Đức.
Ông cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể "mang diện mạo mới trong những tháng tới".
Đức đang đặc biệt cảnh giác trước các mối đe dọa từ UAV, sau khi một chiếc mang theo chất nổ mới đây được phát hiện tại sân bay Leipzig/Halle, trung tâm hậu cần quân sự quan trọng.
Giới chức Đức chưa công khai cáo buộc bất kỳ quốc gia nào về vụ việc, dù một số nghị sĩ nước này nghi ngờ Nga. Nga đã bác bỏ cáo buộc này và gọi đây là hành động "khiêu khích được dàn dựng".
Bình luận (0)