
Máy bay chiến đấu Rafale và tên lửa Storm Shadow (trái) tại Căn cứ Không quân Villacoublay (Pháp)
ẢNH: AFP
Hãng Reuters ngày 27.8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Nga có thể tấn công các cơ sở hay tài sản quân sự của Anh trong và ngoài Ukraine nếu Ukraine sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công Nga.
"Như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, việc điều động bất cứ lực lượng quân sự nước ngoài nào ở Ukraine gây cản trở chiến dịch quân sự đặc biệt và việc đạt được sự dàn xếp bền vững là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp", phát ngôn viên này cho biết.
"Trách nhiệm đối với điều này sẽ do những chính trị gia phương Tây chọn lựa leo thang hơn nữa", bà nói thêm.
Cựu quan chức Nga cảnh báo các nhà máy vũ khí Anh có thể bị tấn công
Bà Zakharova kêu gọi Anh từ bỏ điều mà bà gọi là lập trường thù địch của London đối với vấn đề Ukraine, điều mà bà cho rằng có nguy cơ đẩy cuộc xung đột lên một cấp độ hoàn toàn mới.
Trong cuộc họp báo trước đó, phát ngôn viên này cảnh báo việc Anh và Pháp cung cấp công nghệ tên lửa nhạy cảm cho Ukraine.
Hôm 24.8, Anh tuyên bố sẽ để Ukraine tiếp cận công nghệ bí mật để bắt đầu sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, loại tên lửa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Pháp đã chấp thuận cấp phép cho công nghệ dùng cho loại tên lửa châu Âu này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
ẢNH: AFP
Bà Zakharova còn đề cập đến một thỏa thuận của Safran, công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Pháp, về việc cung cấp hệ thống dẫn đường cho tên lửa hành trình FP-5 "Flamingo" của Ukraine.
"Những người ở phương Tây đưa ra và thực thi các quyết định này cần phải biết rằng họ đang đùa với lửa. Hậu quả có thể hoàn toàn khó lường, kể cả đối với chính họ", bà phát biểu.
Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27.8 tuyên bố Nga sẽ ra tòa tìm cách chặn bất cứ kế hoạch mới và "bất hợp pháp" nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để viện trợ Ukraine.
Phát biểu được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin một số quốc gia EU như Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan đang hối thúc EU khôi phục nỗ lực viện trợ Ukraine bằng tài sản bị phong tỏa của Nga.
Bình luận (0)