Chiến sự Ukraine ngày 1.641: Pháp tăng tốc viện trợ phòng không cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
Pháp đẩy nhanh tốc độ viện trợ phòng không cho Ukraine, còn Đức cam kết viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang hứng các cuộc tấn công gia tăng từ Nga.
Chiến sự Ukraine ngày 1.641: Pháp tăng tốc viện trợ phòng không cho Ukraine - Ảnh 1.

Ông Zelensky (phải) bắt tay ông Macron tại Paris hôm 14.7

ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 22.8 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã thảo luận về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của nước này với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo Pháp cam kết đẩy nhanh việc bàn giao các khí tài mới.

"Chúng tôi đã đồng ý đẩy nhanh việc cung cấp các thiết bị và tên lửa mới nhất của Pháp. Cảm ơn bạn đã xác nhận sự sẵn sàng cung cấp giấy phép sản xuất tên lửa", ông Zelensky cho biết trên ứng dụng Telegram nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ukraine đang chờ được bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T-NG mới do Ý và Pháp hợp tác sản xuất. Theo các chuyên gia, hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Trước đó, các nhà ngoại giao châu Âu từng cho biết hệ thống này chưa thể được giao cho Ukraine trước mùa xuân năm sau.

Nga phát tín hiệu mới về đàm phán Ukraine

Viết trên X, Tổng thống Macron xác nhận Pháp sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn mới cho Ukraine, trong bối cảnh hệ thống phòng không của Kyiv đang cạn kiệt nguồn lực sau loạt đợt tấn công gần đây của Nga.

"Việc cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời và ngăn chặn hành động gây hấn này là điều vô cùng quan trọng", ông Macron viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết ông đã thông báo với ông Zelensky trong một cuộc điện đàm về việc "tăng cường hỗ trợ thông qua việc cung cấp tên lửa đánh chặn và tiếp tục hợp tác".

Ukraine tấn công hệ thống bán lẻ Ozon

Các quan chức địa phương của Nga hôm 22.8 cho biết các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, đồng thời đánh trúng một trung tâm hậu cần của chuỗi bán lẻ trực tuyến Ozon và một cơ sở công nghiệp ở vùng Samara của Nga.

Viết trên Telegram, Thống đốc vùng Samara Vyacheslav Fedorishchev cho biết một phụ nữ lớn tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhắm vào thành phố Novokuibyshevsk. Vụ tấn công này cũng gây hư hại cho các cơ sở công nghiệp.

Quân đội Ukraine thông báo họ đã tấn công nhà máy lọc dầu của thành phố, gây ra hỏa hoạn.

Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga sau Wildberries, cho biết hoạt động tại trung tâm hậu cần của hãng ở vùng Samara đã bị đình trệ sau vụ tấn công.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào Ozon, sau nhiều tuần xảy ra các vụ tập kích bằng UAV nhằm vào hệ thống hậu cần của Wildberries, động thái mà Ukraine coi là một phần trong chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế vốn là nền tảng cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã hạ tổng cộng 457 UAV của Ukraine trong đêm.

Thương vong gia tăng ở Ukraine

Tại Ukraine, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương hôm 21.8 khi một số UAV của Nga tấn công kép một trung tâm thương mại ở thành phố Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, trong khi Tổng thống Zelensky cam kết sẽ đáp trả.

Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha cho biết có 22 trẻ em nằm trong số những người bị thương trong cuộc tấn công ban ngày vào thành phố quê hương của ông Zelensky.

"Có 29 người đang trong tình trạng nguy kịch, bao gồm 5 trẻ em", ông Hanzha nói và đăng trên mạng xã hội hình ảnh cột khói đen bốc lên từ một tòa nhà công nghiệp lớn.

Trong một vụ tấn công khác vào ngày 21.8, ít nhất 4 người thiệt mạng và một phụ nữ bị thương sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga tại khu vực Mykolaiv ở miền nam Ukraine, theo truyền thông nhà nước Ukraine.

Nga và Ukraine luôn bác bỏ cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Trong ngày 22.8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul có chuyến thăm đến Kyiv, đồng thời chỉ trích việc Nga tăng cường tấn công Ukraine. Ông cam kết sẽ viện trợ thêm cho Ukraine.

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa tại đây: người dân Ukraine có được sự ủng hộ hoàn toàn từ chúng tôi. Đức sát cánh cùng Ukraine", Reuters dẫn lời ông Wadephul phát biểu.

Nhà ngoại giao này công bố khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 50 triệu euro (58 triệu USD) dành cho Ukraine. Khoản tiền này sẽ được chuyển đến các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ người dân tại những khu vực gần tiền tuyến.

Ông Wadephul cho biết Đức cũng sẽ đóng góp thêm 10 triệu euro vào quỹ của NATO nhằm cung cấp tài chính để củng cố mạng lưới năng lượng và hệ thống phòng thủ chống UAV của Ukraine.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.