Chiến sự Ukraine ngày 1.640: Kyiv không chặn được tên lửa đạn đạo, Nga nói về đàm phán

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Giới chức Ukraine cáo buộc các cuộc tập kích của Nga trên khắp nước này ngày 20.8 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 77 người bị thương.

Không quân Ukraine ngày 21.8 cho biết Nga đã phóng 135 máy bay không người lái (UAV) trong đêm. Lực lượng phòng không tuyên bố bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 107 chiếc, trong khi 27 UAV đánh trúng 16 địa điểm và mảnh vỡ từ các UAV bị đánh chặn rơi xuống 3 khu vực khác. Các tỉnh Sumy, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson nằm trong số những nơi bị tập kích, theo The Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 1.640: Nga dồn dập tập kích, UAV Ukraine đánh sâu 1.500 km - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường sau khi bị UAV tấn công tại Kharkiv ngày 21.8.2026

ẢNH: REUTERS

Đợt tấn công diễn ra sau cuộc tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Kyiv, mà theo giới chức Ukraine đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Chính quyền Kyiv ngày 21.8 tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn khoảng 90% tên lửa hành trình Nga phóng vào Kyiv và khu vực lân cận trong đợt tập kích đêm 20.8. Tuy nhiên, ông thừa nhận tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức lớn đối với hệ thống phòng không Ukraine.

Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn, đồng thời tuyên bố Kyiv sẽ tăng nguồn lực cho năng lực tấn công tầm xa.

Nga chưa bình luận về các cáo buộc trên và lâu nay khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.8 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát thêm 11 khu dân cư tại các tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia và Donetsk trong tuần từ ngày 15 - 21.8. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.

UAV Ukraine đánh sâu 1.500 km, nhà máy lọc dầu Nga trúng đòn

Tổng thống Zelensky ngày 21.8 xác nhận lực lượng nước này đã tập kích nhà máy lọc dầu Perm ở Nga trong đêm trước.

Các kênh Telegram trước đó đăng video được cho là ghi lại nhiều vụ nổ và hỏa hoạn tại Perm, thành phố cách Ukraine khoảng 1.500 km. Nhóm phân tích nguồn mở ASTRA cho hay đã định vị hình ảnh khói bốc lên gần nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez, một trong những cơ sở lọc dầu lớn của Nga.

"Chúng tôi tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt tầm xa để đưa hậu quả của cuộc chiến trở lại nơi nó bắt nguồn", ông Zelensky viết trên Telegram.

Chiến sự Ukraine ngày 1.640: Nga dồn dập tập kích, UAV Ukraine đánh sâu 1.500 km - Ảnh 2.

Lực lượng Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy sau một cuộc tấn công tại Kyiv ngày 20.8.2026

ẢNH: AFP

Sáng 21.8, chính quyền địa phương cảnh báo về nguy cơ UAV, trong khi sân bay Bolshoe Savino tại Perm tạm thời hạn chế hoạt động, theo The Kyiv Independent. Thống đốc vùng Perm Dmitry Makhonin cho biết một cơ sở công nghiệp đã bị hư hại, song chưa nêu cụ thể địa điểm.

Theo Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga, phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 325 UAV Ukraine trong đêm 20.8 trên nhiều khu vực, cũng như trên biển Đen và biển Azov.

Nhà máy lọc dầu Perm, do Tập đoàn Lukoil vận hành, từng bị tập kích hôm 29.7. Ukraine thời gian qua gia tăng các đòn tấn công vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga, với lý do là để làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội và giảm nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Nga phát tín hiệu mới về đàm phán Ukraine

Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột Ukraine, song mọi phương án phải phản ánh "thực tế trên thực địa", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết ngày 21.8.

Trong cuộc phỏng vấn với News.ru, ông Ryabkov nhận định Mỹ đã thể hiện thiện chí đối thoại và hiểu hơn lập trường của Nga. Tuy nhiên, ông Ryabkov nói: "Điều quan trọng hơn ở giai đoạn này là Washington có thể ảnh hưởng đến các quyết định của chính quyền Kyiv và các nhà tài trợ châu Âu của họ ra sao".

Chiến sự Ukraine ngày 1.640: Nga dồn dập tập kích, UAV Ukraine đánh sâu 1.500 km - Ảnh 3.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tham dự họp báo tại Moscow ngày 26.11.2025

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ về Ukraine thời gian qua gần như đình trệ trong bối cảnh xung đột tại Iran tại Trung Đông. Điện Kremlin ngày 21.8 cho biết chưa có thông tin về khả năng các Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tiếp tục tới Moscow.

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington vẫn cam kết thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine, song cảnh báo khó có một thỏa thuận nhanh chóng và Mỹ đang tìm kiếm phương án dung hòa.

Ông Ryabkov cũng cho biết Nga muốn duy trì đối thoại với Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Hiệp ước New START hết hạn hồi tháng 2, khiến 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không còn bị ràng buộc bởi một hiệp ước kiểm soát kho vũ khí chiến lược.

Cơ quan quân sự cao nhất NATO sắp tới Ukraine sau 8 năm

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi ngày 21.8 cho biết Ủy ban quân sự NATO dự kiến thăm Ukraine vào tháng 10, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của cơ quan này tới nước này sau 8 năm.

Thông báo được ông Drapatyi đưa ra sau cuộc gặp với đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO. Theo Kyiv Post dẫn lời ông, đây là lần đầu 2 bên gặp trực tiếp, dù ông Dragone đã 3 lần tới Ukraine và nắm rõ tình hình chiến trường.

Tại cuộc gặp, phía Ukraine cập nhật tình hình tiền tuyến và thảo luận các ưu tiên quân sự, gồm năng lực tấn công tầm xa, chiến thuật bộ binh linh hoạt, ứng dụng robot trên chiến trường và tăng cường phòng không. "Bảo vệ bầu trời là ưu tiên hàng đầu của tôi", ông Drapatyi nhấn mạnh.

Tư lệnh Ukraine cho rằng hợp tác với NATO không chỉ là việc Kyiv tiếp nhận hỗ trợ quân sự, mà còn chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong xung đột với Nga. Ủy ban Quân sự NATO là cơ quan quân sự cấp cao nhất của liên minh, có nhiệm vụ tư vấn cho giới lãnh đạo chính trị NATO về các vấn đề quân sự.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.