Chiến sự Ukraine ngày 1.644: Nga bác ý tưởng lập vùng đệm ở Donbass

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Quân đội Nga và Ukraine trong ngày 25.8 vẫn tiến hành các cuộc không kích nhằm gây sức ép lên đối thủ, trong bối cảnh các đề xuất hòa bình liên tiếp không tìm được tiếng nói chung.

Trong ngày 25.8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự và hậu cần của Ukraine. Cụ thể, quân đội Nga cho biết đã đánh trúng một tàu chở hàng tiếp tế quân sự tại cảng Pivdennyi ở tỉnh Odessa, miền nam Ukraine, Reuters đưa tin.

Chiến sự Ukraine ngày 1.644: Nga bác ý tưởng lập vùng đệm ở Donbass - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại tại thành phố Dnipro, Ukraine hư hại do bị không kích vào ngày 25.8

ẢNH: REUTERS

Trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow nêu thêm các lực lượng nước này đã tập kích các nhà máy công nghiệp quốc phòng, kho đạn dược, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, cũng như các địa điểm chuẩn bị phóng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, đồng thời đánh chặn 460 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine cũng đẩy mạnh các chiến dịch tập kích sâu vào các khu vực do Nga kiểm soát. Phía Kyiv tuyên bố trong ngày 24 - 25.8, quân đội đã đánh trúng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga tại tỉnh Luhansk và bán đảo Crimea, Ukrainska Pravda đưa tin.

Anh sẽ cung cấp cho Ukraine dữ liệu mật về tên lửa tầm xa

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ, cũng như thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Về viện trợ quân sự cho Ukraine, điều mà giới chức Kyiv liên tục vận động phương Tây trong bối cảnh vũ khí phòng không cạn kiệt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.8 xác nhận nước này đã tiếp nhận thêm đạn đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Tuy nhiên, ông Zelensky không tiết lộ số lượng, đồng thời nhấn mạnh Kyiv vẫn đang cần thêm nhiều đạn phòng không để đối phó với hỏa lực của đối phương.

Chiến sự Ukraine ngày 1.644: Nga bác ý tưởng lập vùng đệm ở Donbass - Ảnh 2.

Nhà kho của công ty thương mại điện tử Ozon tại Nga bốc cháy trong ngày 24.8 tại Cộng hòa Adygea thuộc Nga

ẢNH: REUTERS

Ukraine đính chính thông tin huy động nữ giới nhập ngũ

Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo thuộc Quốc hội Ukraine vừa lên tiếng đính chính, khẳng định nước này hiện không xem xét cũng như không chuẩn bị cho việc huy động nữ giới nhập ngũ.

Trước những thông tin lan truyền rằng quốc hội đang chuẩn bị sửa đổi luật liên quan việc huy động nữ giới, ủy ban nói trên của Ukraine nhấn mạnh hiện không có bất kỳ sáng kiến lập pháp hay dự thảo luật nào liên quan đến việc huy động nữ giới và cũng không có cuộc thảo luận nội bộ nào về vấn đề này. Ở thời điểm hiện tại, phụ nữ Ukraine tham gia lực lượng phòng vệ hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

"Những phát ngôn của một số cá nhân suy đoán công khai về vấn đề này không phản ánh công tác lập pháp thực tế hay lập trường của ủy ban. Chúng tôi kêu gọi người dân không mắc bẫy thao túng và chỉ tin cậy vào các nguồn thông tin chính thức”, thông cáo có đoạn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.644: Nga bác ý tưởng lập vùng đệm ở Donbass - Ảnh 3.

Quân nhân Ukraine ẩn nấp tại tòa nhà ở thành phố Druzhkivka, tỉnh Donetsk trong ngày 24.8

ẢNH: REUTERS

Điện Kremlin bác bỏ kế hoạch lập vùng đệm tại Donbass

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga bác bỏ đề xuất thành lập "vùng đệm" tại khu vực Donbass (gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine) nằm trong kế hoạch chung của Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Trả lời Hãng Interfax ngày 25.8, ông Peskov nói Donbass do Nga kiểm soát nên không thể có bên thứ ba nào can thiệp quản lý khu vực này.

Ông Peskov cho biết Moscow vẫn để ngỏ các giải pháp hòa bình, thế nhưng sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự do chưa tìm thấy con đường khả thi nào để chấm dứt xung đột. Giới quan sát quân sự cho hay hiện Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Luhansk, trong khi Donetsk vẫn là vùng tiền tuyến giằng co căng thẳng.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine cùng Mỹ và châu Âu đã xây dựng các đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự. Kế hoạch này bao gồm lệnh ngừng bắn, hai bên rút quân khỏi tiền tuyến và thiết lập vùng đệm. Dù vậy, vào ngày 22.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gạt bỏ các đề xuất hòa bình từ Ukraine, gọi đây là những ý tưởng "kỳ lạ" và hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Moscow.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.