Chiến sự Ukraine ngày 1.643: Kyiv 'nhận quà', Nga tố Anh thêm dầu vào lửa

Nhiều lãnh đạo châu Âu đến thăm Kyiv nhân ngày Độc lập của Ukraine và đưa ra cam kết hỗ trợ trong khi Moscow lên án việc viện trợ quân sự cho Kyiv.

Nga oanh tạc cảng, Ukraine tấn công nhiều kho hàng Ozon

Ngày 24.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng quân đội đã tiến hành các cuộc tấn công trong đêm 23.8 đến rạng sáng 24.8, nhắm vào các cảng và tàu biển của Ukraine tham gia vận chuyển tiếp tế cho quân đội nước này, theo TASS.

Cuộc tấn công được tiến hành bằng vũ khí dẫn đường chính xác phóng từ máy bay và máy bay không người lái (UAV). Trong đó, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công 10 kho vật tư trong khuôn viên trung tâm hậu cần tại cảng Yuzhny thuộc tỉnh Odessa, miền nam Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.643: Kyiv 'nhận quà' độc lập, Nga tố Anh thêm dầu vào lửa - Ảnh 1.

Một trung tâm thương mại tại Odessa (Ukraine) bị cháy trong vụ tấn công ngày 24.8

ẢNH: REUTERS

Nga cũng tấn công các cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng để bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự. Tại cảng Yuzhny, Moscow nói đã đánh trúng một tàu chở dầu đang vận chuyển nhiên liệu và dầu nhờn dành cho quân đội Ukraine, 5 bể chứa nhiên liệu.

Ngoài ra, Nga còn tấn công trạm biến áp PS-330 Adzhalik, cách Odessa 28 km về phía tây bắc, nơi cung cấp điện cho cảng Yuzhny.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 351 UAV của Ukraine trên các vùng lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov vào rạng sáng 24.8. Trong một thông báo riêng, ông Yury Slyusar - tỉnh trưởng Rostov - cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 120 UAV và một số tên lửa hành trình của Ukraine trong rạng sáng 24.8 tại 4 thành phố và 14 huyện thuộc vùng này.

Anh sẽ cung cấp cho Ukraine dữ liệu mật về tên lửa tầm xa

Ba trẻ em thiệt mạng và 7 em khác bị thương ở Krasnodar sau khi mảnh vỡ UAV rơi xuống một cơ sở dành cho trẻ em. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên nhưng lâu nay tuyên bố không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Ngoài ra, UAV đã tấn công các trung tâm hậu cần ở Cộng hòa Adygea và Dagestan thuộc Nga. Công ty thương mại điện tử Ozon đã sơ tán các kho hàng ở Adygeisk (CH Adygea) và Nevinnomyssk (tỉnh Stavropol) do mối đe dọa từ một cuộc tấn công bằng UAV trong khi trung tâm hậu cần ở Makhachkala (thủ phủ của Dagestan) xảy ra một vụ cháy. Một đám cháy lớn khác xảy ra tại trung tâm hậu cần của hãng ở Krasnodar.

Chiến sự Ukraine ngày 1.643: Kyiv 'nhận quà' độc lập, Nga tố Anh thêm dầu vào lửa - Ảnh 2.
Chiến sự Ukraine ngày 1.643: Kyiv 'nhận quà' độc lập, Nga tố Anh thêm dầu vào lửa - Ảnh 3.

Cơ sở của hãng bán lẻ trực tuyến Ozon tại Makhachkala, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, bị cháy trong vụ tấn công

ẢNH: REUTERS

Đây là đêm thứ ba liên tiếp các cơ sở của Ozon bị tấn công, sau một loạt vụ oanh tạc cơ sở của hãng thương mại điện tử lớn nhất Nga là Wildberries. Hôm qua, Điện Kremlin cho biết chính phủ Nga đang làm việc với các doanh nghiệp để hỗ trợ Ozon trong "tình huống khó khăn".

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã tấn công Tổ hợp Kamensky, một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga ở Kamensk-Shakhtinsky, tỉnh Rostov, vào rạng sáng 24.8. Ông Robert "Magyar" Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine, cũng cho biết UAV đã tấn công thành công 66 mục tiêu của Nga trong rạng sáng 24.8.

Trong số các mục tiêu có một máy bay MiG-29 gần Dolotinka thuộc tỉnh Rostov và 4 hệ thống radar: 2 hệ thống Kasta-2E2 và một radar Nebo-SV ở tỉnh Rostov, cũng như một radar ST-68 gần Rozdolne ở Crimea.

Tổng thống Zelensky nói cựu bộ trưởng 'sai đường', bầu cử lúc này sẽ hủy hoại Ukraine

Ukraine nhận hỗ trợ từ châu Âu, Nga lên tiếng

Các vụ tấn công xảy ra khi Ukraine đang kỷ niệm ngày Độc lập vào ngày 24.8, đánh dấu 35 năm kể từ khi nước này tuyên bố độc lập, tách khỏi Liên Xô.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã đến Kyiv nhân dịp này và cũng để tham dự hội nghị Liên minh Sẵn sàng hỗ trợ Kyiv. Hội nghị sẽ do Thủ tướng Anh Andy Burnham đồng chủ trì trong khi các lãnh đạo Đức và Pháp dự từ xa. Đây là lần đầu tiên ông Burnham đến Kyiv và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi trở thành thủ tướng hồi tháng 7.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 24.8 thông báo đã giải ngân thêm 6,1 tỉ euro để viện trợ quân sự cho Ukraine, chủ yếu nhằm tăng cường năng lực phòng không. Khoản chi này nằm trong gói vay trị giá 90 tỉ euro mà EU nói sẽ trao cho Ukraine, trong đó gồm 60 tỉ euro viện trợ quân sự.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ chuyển tên lửa đánh chặn mới cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.643: Kyiv 'nhận quà' độc lập, Nga tố Anh thêm dầu vào lửa - Ảnh 4.

Thủ tướng Anh Andy Burnham bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv ngày 24.8

ẢNH: AP

Chiến sự Ukraine ngày 1.643: Kyiv 'nhận quà' độc lập, Nga tố Anh thêm dầu vào lửa - Ảnh 5.

Cuộc họp của các nước ủng hộ Ukraine tại Kyiv ngày 24.8. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự họp từ xa

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Thủ tướng Anh dự kiến công bố quyết định cho phép công ty quốc phòng MBDA cung cấp thông tin mật cần thiết để Ukraine và Pháp thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình tầm xa SCALP tại Ukraine. Anh và Pháp đã cung cấp tên lửa này cho Ukraine trong vài năm qua nhưng Kyiv chưa được phép sản xuất nội địa.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24.8 cho rằng sự giúp đỡ của Anh là hành động "thêm dầu vào lửa", cản trở tiến trình giải quyết xung đột một cách hòa bình. Ông cảnh báo rằng quân đội Nga đang thu thập thông tin để xác định địa điểm sản xuất tên lửa này cùng các trang thiết bị quân sự khác, và sẽ có biện pháp phá hủy những cơ sở này.

Đáp lại, Thủ tướng Anh tuyên bố: "Bất chấp những lời đe dọa trắng trợn của Nga đối với đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine phòng thủ".

"Nga không nên nghi ngờ về quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi có được một nền hòa bình công bằng và lâu dài", ông Burnham nhấn mạnh.

Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số lượng tên lửa đánh chặn Patriot mà Kyiv nhận được đã giảm một nửa kể từ năm 2023. "Trong cả năm 2023, Ukraine đã nhận được 675 tên lửa, và trong cả năm 2025 - 364 tên lửa, mặc dù các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã gia tăng. Đối với năm 2026, theo dự kiến hiện tại, con số là 264 quả", ông Zelensky nói hôm 22.8, cho biết Ukraine đang tìm kiếm ít nhất 300 tên lửa đánh chặn cho mùa đông sắp tới.

Trong khi đó, ông cho rằng Nga có thể sản xuất khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.