Chiến sự Ukraine ngày 1.646: Nga phóng tên lửa xuống Kyiv, cảnh báo cứng rắn tới Anh

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Ukraine cáo buộc Nga sáng 27.8 mở đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhắm vào Kyiv cùng nhiều địa phương.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Nga đã tấn công các cảng, kho ngũ cốc, cơ sở năng lượng, công nghiệp và nhiều hạ tầng khác bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và UAV.

Chiến sự Ukraine ngày 1.646: Nga dội tên lửa xuống Kyiv, cảnh báo cứng rắn với Anh - Ảnh 1.

Một trực thăng chữa cháy thả nước xuống một nhà kho bị tập kích tại Kyiv, Ukraine ngày 27.8.2026

ẢNH: REUTERS

Tại Kyiv, ít nhất 6 tiếng nổ liên tiếp được ghi nhận vào khoảng 3 giờ sáng 27.8. Mảnh vỡ rơi xuống các quận Podilskyi và Shevchenkivskyi, làm hư hại một số công trình. Sau khi trời sáng, nhiều UAV phản lực tiếp tục lao về thủ đô, khiến tiếng nổ và hỏa lực phòng không vang lên trong nhiều giờ, theo Reuters. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết ít nhất 2 người bị thương trong các đợt tấn công ban ngày.

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo, một tên lửa chống hạm Onyx, 3 tên lửa hành trình Banderol và 222 trong tổng số 258 UAV Nga phóng trong đợt tập kích. Đây là lần đầu Ukraine tuyên bố đánh chặn tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo kể từ ngày 1.8.

Thiệt hại cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực khác của Ukraine. Ở Kharkiv, một người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công vào một trung tâm mua sắm. Tại Poltava, các cơ sở công nghiệp và năng lượng bị tập kích, khiến 7 khu dân cư mất điện. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Odessa và Zaporizhzhia.

Phía Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.8 xác nhận các vụ tấn công nhiều cơ sở tại Kyiv, Odesa, Zaporizhzhia và Poltava, theo TASS. Song, phía Nga lâu nay luôn phủ nhận tấn công vào dân thường.

Ông Trump nói gì về tin giám đốc CIA đến Nga chuyển lời cảnh báo?

Ở chiều ngược lại, các kho hàng của hãng bán lẻ trực tuyến Nga Ozon tại Ufa và Orenburg, vùng Ural, bị tấn công trong đêm 26.8. Công ty Ozon cho biết khu phức hợp hậu cần tại Ufa bị hư hại nhẹ và tạm đóng cửa để kiểm tra, trong khi kho tại Orenburg đã hoạt động trở lại. Không có báo cáo về hỏa hoạn lớn.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về vụ việc. Ozon là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Nga và là đối thủ chính của Wildberries. Những tuần gần đây, Ukraine liên tục nhắm vào các trung tâm hậu cần của 2 doanh nghiệp này, theo The Kyiv Independent.

Nga cảnh báo tấn công mục tiêu quân sự Anh

Nga cảnh báo có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh trong và ngoài Ukraine để đáp trả việc Kyiv sử dụng vũ khí do London cung cấp nhằm vào lãnh thổ Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 1.646: Nga dội tên lửa xuống Kyiv, cảnh báo cứng rắn với Anh - Ảnh 2.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

ẢNH: REUTERS

"Bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh tại Ukraine và bên ngoài nước này đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí Anh", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27.8. Bà kêu gọi Anh từ bỏ điều Nga gọi là đường lối "thù địch và hung hăng", cho rằng chính sách hiện nay có thể đẩy xung đột lên một cấp độ mới.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow của Anh tấn công một trung tâm mua sắm tại thành phố Donetsk (miền đông Ukraine) do Nga kiểm soát, khiến nhiều người bị thương.

Trong một diễn biến khác, Financial Times ngày 27.8 đưa tin Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ba Lan đang thúc giục Liên minh châu Âu (EU) nối lại kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27.8 cảnh báo Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình nếu EU sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. "Những hành động này sẽ vi phạm pháp luật. Chúng sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý", theo TASS dẫn lời ông.

Tại Mỹ, thượng nghị sĩ Richard Blumenthal ngày 26.8 cho biết ông kỳ vọng Hạ viện sẽ thông qua dự luật trừng phạt Nga vào tháng tới. Dự luật cho phép áp thuế tới 100% với các nước mua lượng lớn dầu khí Nga, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, theo Reuters.

Ông Blumenthal cho biết các điều khoản miễn trừ trong dự luật sẽ giúp những đồng minh châu Âu tránh bị ảnh hưởng. Ông Blumenthal gọi dự luật là một "chiếc búa tạ" nhằm siết nguồn thu của Moscow, đồng thời cho biết đã đề nghị ông Zelensky vận động các nghị sĩ Hạ viện ủng hộ.

Ukraine hé lộ khả năng đàm phán với Nga vào tháng 9

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov ngày 27.8 cho biết các cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moscow có thể được nối lại vào tháng 9, với sự tham gia của đại diện Mỹ.

Ông Budanov nói Ukraine đang thúc đẩy khôi phục đối thoại và kỳ vọng có thêm diễn biến trong tháng tới. "Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra, và tất nhiên phải có cả phía Mỹ. Chúng ta không thể thiếu họ", theo Reuters dẫn lời ông Budanov.

Tiến trình hòa đàm do Mỹ dẫn dắt đã đình trệ trong năm nay, khi Ukraine và Nga vẫn bất đồng về nhiều vấn đề. Trong khi đó, Mỹ phân tán sự tập trung vào cuộc xung đột với Iran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết nước này cùng Mỹ và châu Âu đã soạn một văn bản đề xuất để trình Nga. Vòng đàm phán 3 bên Ukraine - Nga - Mỹ gần nhất diễn ra hồi tháng 2.

Phát ngôn viên Peskov ngày 27.8 cho biết ông không có thông tin gì về vòng đàm phán tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Ukraine, song vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại. TASS dẫn lời ông Peskov cho hay Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề Ukraine "ở cấp độ làm việc". 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.