Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 233 máy bay không người lái (UAV) của Nga ở các khu vực phía bắc, nam, đông và miền trung Ukraine trong đêm 28.8 và rạng sáng 29.8. Các UAV Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào Kyiv và các khu vực lân cận cho đến sáng 29.8, theo trang tin The Kyiv Independent.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Kyiv của Ukraine vào ngày 29.8
Ảnh: Reuters
Tiếng nổ đã vang lên tại Kyiv vào khoảng 9 giờ ngày 29.8, và tính đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, còi báo động phòng không vẫn đang được kích hoạt tại thành phố này.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tấn công vào các trung tâm hậu cần và cảng biển do lực lượng Ukraine sử dụng trong tối ngày 28.8 và rạng sáng 29.8.
"UAV tấn công và vũ khí chính xác cao phóng từ trên không đã đánh trúng các mục tiêu sau tại Kyiv: trung tâm vận tải và hậu cần Fim Service ở khu định cư Chaiki, nơi có các kho bãi dùng để lưu trữ linh kiện cho tên lửa hành trình tầm xa Flamingo", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Cũng theo bộ này, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát đối với làng Khrapivshchyna trong tỉnh Sumy của Ukraine, cùng các ngôi làng Novoandriivka và Rubizhne thuộc tỉnh Donetsk miền đông Ukraine.
Đến tối 29.8 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của đối phương.
Xem thêm: Nga tập kích khu triển lãm vũ khí ở Ukraine, Tổng thống Zelensky lên tiếng
UAV Nga tấn công kho đạn ở Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.8 nói rằng ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi một cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhắm vào kho đạn dược ở tỉnh Kyiv gây ra vụ nổ vào tối 28.8.
Ông Zelensky còn nói rằng hàng chục người đã bị thương và hàng trăm người phải sơ tán khỏi khu vực bị tấn công tại làng Myla.
"Một tình huống tồi tệ và sự tắc trách khủng khiếp từ phía những người đã cất giữ chất nổ ngay sát nơi sinh sống của người dân", ông Zelensky phát biểu trong một video. Ông nói thêm rằng địa điểm xảy ra vụ nổ hôm 28.8 là một cơ sở quân sự, nơi lưu trữ đạn pháo, mìn, UAV cùng nhiều loại đạn dược khác.
Đến tối 29.8 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.
Xem thêm: Ukraine đã dùng vũ khí Mỹ viện trợ tấn công cơ sở quân sự ở Nga
Quân Mỹ ở châu Âu cũng thiếu tên lửa Patriot vì cuộc chiến Iran?
Rộ tin Nga chuẩn bị kịch bản tấn công miền bắc Ukraine
Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa nói trong một cuộc họp kín với báo giới vào ngày 28.8 rằng giới lãnh đạo quân sự Nga đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị một số kịch bản tác chiến cho một cuộc tấn công vào miền bắc Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent ngày 29.8 dẫn lại thông tin từ đài phát thanh Suspilne.
Ông Palisa khẳng định thông tin này đã được kiểm chứng và văn phòng Tổng thống Ukraine đã tiếp nhận từ nhiều nguồn tình báo, nhưng ông không nêu rõ đó là nguồn tin của Ukraine hay nước ngoài.
"Quả thực, một số phương án đã được cân nhắc (tại Nga)", ông Palisa phát biểu tại cuộc họp. Ông nói thêm: "Bộ tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xây dựng các kịch bản ứng phó khả thi, trong đó có những biện pháp phòng thủ, bảo vệ và đáp trả những hành động như thế".
Hôm 28.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tăng cường tần suất các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine nhắm vào Nga, đặt mục tiêu triển khai 1.000 chiếc mỗi ngày.
Ông Zelensky còn nói rằng Ukraine đang triển khai trung bình hơn 300 UAV tầm xa mỗi ngày, nhưng cần phải gia tăng đáng kể con số này khi Nga đẩy mạnh các cuộc không kích nhắm vào các thành phố của Ukraine, theo The Kyiv Independent.
Đến tối 29.8 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với phát ngôn của ông Zelensky.
Bình luận (0)