Quân đội Ukraine không nêu tên nhà máy lọc dầu, nhưng các chuyên gia phân tích tình báo nguồn mở từ hãng tin độc lập ASTRA ở Nga xác định đó là nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS. Nằm cách Moscow khoảng 250 km về phía đông bắc và cách biên giới Ukraine chừng 700 km, nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS có công suất khoảng 15 triệu tấn dầu mỗi năm, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng UAV vào một nhà máy lọc dầu Nga ngày 6.8
Ảnh: Reuters
Cũng trong hôm qua, Tỉnh trưởng Andrei Vorobyov của tỉnh Moscow (Nga) cho hay một UAV đã đâm vào cửa hàng thực phẩm của hãng bán lẻ Nga Magnit tại thị trấn Pavlovsky Posad và gây hư hại cho một trung tâm y tế gần đó, theo TASS. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố trong 24 giờ, quân đội nước này đã phá hủy 147 trung tâm điều khiển UAV của Ukraine. Công ty bưu chính và chuyển phát tư nhân Nova Poshta cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các trung tâm phân loại hàng hóa của họ gần thủ đô Kyiv và tại thành phố Sumy ở phía bắc Ukraine, theo Reuters.
Nga cảnh báo tấn công mục tiêu quân sự Anh
Ngoài ra, The Kyiv Independent sáng 28.8 dẫn lời giới chức Ukraine cho hay thủ đô Kyiv đã ghi nhận 13 đợt báo động phòng không trong vòng 24 giờ vào ngày 27.8. Đây là số lần báo động kỷ lục trong một ngày tại thủ đô Kyiv kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 24.2.2022. Tổng cộng, Kyiv đã trải qua 872 phút dưới các cảnh báo không kích, theo Bộ Ngoại giao Ukraine. Đến chiều qua chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố mới của đối phương.
Bình luận (0)