Nga-Ukraine tiếp tục giằng co ở Donbass, Kherson

25/07/2022 20:47 GMT+7

Báo cáo tình báo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh hôm 25.7 nói giao tranh giằng co tiếp diễn ở cả hai vùng Donbass và Kherson.

Theo báo cáo này, giới chỉ huy Nga tiếp tục đối mặt với một lựa chọn khó là dồn lực cho cuộc tấn công ở miền đông hay củng cố phòng thủ ở phía tây.

Tình báo quốc phòng Anh nói vào hôm 18.7 đã xác định một cơ sở sửa chữa phương tiện quân sự Nga ở tỉnh belgorod, cách biên giới với Ukraine khoảng 10 km. Tại đây có ít nhất 300 phương tiện hư hỏng, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe vận tải.

Bộ Quốc phòng Anh vì vậy nhận định bên cạnh khó khăn về nhân lực, Nga có lẽ sẽ tiếp tục gặp thêm nhiều khó khăn trong việc thu dung, sửa chữa hàng ngàn phương tiện chiến đấu bị hư hại ở Ukraine.

Trong khi đó, trong báo cáo cập nhật hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng đã đánh bật 2 tàu đổ bộ của Ukraine đang mưu toan vượt sông Dnieper để tiến vào vùng Kherson đang bị Nga kiểm soát.

Theo phía Nga, cả tàu đổ bộ lẫn số binh sĩ trên tàu đã bị tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng đã bắn hạ 6 UAV và tiêu diệt một khu kho bãi đang được dùng làm trung tâm vận tải các loại đạn cho tổ hợp pháo phản lực HIMARS của Mỹ cung cấp.

Các thông tin trên đều không thể được xác thực.

Hôm 25.7, trong buổi họp báo qua điện thoại, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ những lập luận cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào cảng Odessa hồi cuối tuần sẽ gây ảnh hưởng đến xuất khẩu ngũ cốc.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Peskov nói rằng: “Những cuộc tập kích như vậy chỉ liên hệ đến cơ sở hạ tầng quân sự, mà không liên quan gì đến cơ sở hạ tầng dùng cho xuất khẩu ngũ cốc. Vì vậy không ảnh hưởng đến việc bắt đầu vận chuyển hàng”.

Cuộc tập kích của Nga diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga và Ukraine ký một thỏa thuận đảm bảo mở đường xuất khẩu an toàn cho ngũ cốc Ukraine.

Giới chức Mỹ cho biết nước này đang cùng Ukraine chuẩn bị một “kế hoạch B” để xuất khẩu ngũ cốc sau vụ tập kích cảng Odessa.

Theo người lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ Samantha Power, “Kế hoạch B bao gồm đường bộ, đường sắt và đường sông, gửi thêm sà lan và điều chỉnh hệ thống đường sắt cho phù hợp hơn với hệ thống châu Âu, nhờ vậy hàng xuất khẩu có thể được chuyển đi nhanh chóng hơn”.

Tổng thống Đức hôm 24.7 tiếp tục kêu gọi châu Âu đoàn kết hỗ trợ Ukraine. Ông nói rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng là “cuộc chiến chống lại sự đoàn kết của châu Âu” và kêu gọi các nước châu Âu “không để mình bị chia rẽ”.

Trong hôm 24.7, Bộ Ngoại giao Canada xác nhận một công dân Canada đã thiệt mạng tại Ukraine. Theo thông tin từ báo chí, người Canada này cùng hai công dân Mỹ và một công dân Thụy Điển đã thiệt mạng gần đây ở vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Chính phủ Mỹ và Canada chưa cung cấp thông tin chi tiết về các trường hợp này.

Trong một diễn biến liên quan, giáo hoàng Francis của giáo hội Công giáo La Mã bày tỏ ý muốn “mãnh liệt” đến Kyiv. Người đứng đầu Tòa Thánh luôn muốn đóng vai trò hòa giải và chấm dứt chiến sự Ukraine, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.