Nga, Ukraine xác nhận đã có thương vong

Văn Khoa
Văn Khoa
24/02/2022 18:53 GMT+7

Cả Nga và Ukraine vừa xác nhận có thương vong do các chiến dịch bằng tên lửa, trong lúc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hãng tin TASS hôm nay dẫn thông tin từ lực lượng an ninh liên bang Nga khẳng định hai tàu chở hàng dân sự Nga hứng phải một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Ukraine ở biển Azov, gây thương vong, nhưng không nói rõ con số, theo Reuters.

Trong khi đó, Reuters đưa tin một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang hứng chịu chiến dịch quân sự bằng tên lửa thứ hai. Các quan chức ở Kiev cho biết đợt đầu tiên nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự và các tòa nhà khác ở một số thành phố của Ukraine, diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine.

Cảnh sát kiểm tra phần còn lại của một tên lửa rơi xuống đường ở thủ đô Kiev ngày 24.2, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine

Reuters

Ngoài ra, giới chức ở vùng Odessa thuộc miền nam Ukraine ngày 24.2 nói rằng 18 người đã thiệt mạng trong một "cuộc tấn công bằng tên lửa", theo Reuters. Trong đó có ít nhất 6 người thiệt mạng ở thị trấn Brovary, gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Cũng theo Reuters, thông báo từ dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết một bé trai ở vùng Kharkiv của Ukraine đã thiệt mạng sau khi đạn pháo rơi vào một tòa nhà chung cư.

Bộ Quốc phòng Ukraine nói "quân Nga đang chịu thiệt hại"

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 24.2 tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine phải đạt các mục tiêu và sẽ kéo dài miễn còn cần thiết. Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Putin đã làm rõ điều ông cần từ Ukraine là tình trạng trung lập và không triển khai vũ khí tấn công, theo Reuters. Ông Peskov cho hay Điện Kremlin nghĩ người Nga sẽ ủng hộ các chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.