Nga xác định nghi phạm thứ hai trong vụ ám sát con gái nhà lý luận Dugin

29/08/2022 16:08 GMT+7

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 29.8 thông báo đã xác định nghi phạm thứ hai trong vụ ám sát bà Dugina.

Nghi phạm người Ukraine tên Bogdan Tsyganenko, bị cáo buộc là người chế tạo thiết bị nổ cho vụ ám sát bà Darya Dugina, con gái nhà lý luận cực hữu Alexander Dugin, theo đài RT.

Ông Tsyganenko (sinh năm 1978) bị cho là đã giúp nghi phạm chính Natalia Vovk kiếm được hộ chiếu giả Kazakhstan tên Zulia Zaiko và chế tạo thiết bị nổ dùng để ám sát bà Dugina.

Đoạn video do FSB cung cấp cho thấy nghi phạm Bogdan Tsyganenko (bìa phải)

FSB

Ông Tsyganenko đến Nga từ Estonia vào cuối tháng 6 và rời khỏi Nga một ngày trước khi vụ đánh bom xe xảy ra vào ngày 20.8. Thiết bị nổ tự chế được chế tạo tại một nhà để xe cho thuê ở tây nam Moscow. FSB tin rằng cả hai nghi phạm đã phối hợp và là thành viên của “một nhóm khủng bố phá hoại Ukraine”.

FSB công bố những hình ảnh và video cho thấy ông Tsyganenko đi chung xe với bà Vovk, nhận biển số xe giả, đến và đi khỏi Nga.

Trước đó, FSB nói rằng mật vụ Ukraine đứng sau vụ tấn công và người trực tiếp thực hiện là một phụ nữ Ukraine sinh năm 1979 tên Natalia Vovk.

FSB cho biết người phụ nữ này cùng con gái tuổi vị thành niên đã đến Nga hồi tháng 7, và chuẩn bị cho vụ tấn công bằng cách thuê một căn hộ trong cùng tòa nhà với bà Dugina, qua đó theo dõi thói quen sinh hoạt của mục tiêu.

Nga công khai hình ảnh nghi can đánh bom xe giết nhà báo nữ, Tổng thống Putin chia buồn

Hung thủ đã tham dự một sự kiện ở ngoại ô Moscow mà bà Dugina và cha mình cũng có mặt vào tối 20.8, trước khi thực hiện việc "kích nổ có kiểm soát" chiếc xe của bà Dugina. Sau đó, hung thủ đã rời khỏi Nga chạy đến Estonia, theo tuyên bố của FSB.

Bà Dugina thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe vào ngày 20.8, theo các nhà điều tra Nga. Bà là con gái của ông Alexander Dugin, học giả người Nga nổi tiếng với việc ủng hộ sáp nhập Ukraine và các nước từng thuộc Liên Xô vào Nga. Trong một phóng sự mới đây, ông Dugin cho rằng con gái ông là mục tiêu chính của vụ đánh bom xe giữa những đồn đoán về việc ông mới là mục tiêu vì bà Dugina lúc đó đi xe của ông.

Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ ám sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.