Chiến sự ngày 180: Ông Putin lên tiếng về nghi án bom xe, Ukraine bác cáo buộc

23/08/2022 07:26 GMT+7

Trong khi Nga cáo buộc Ukraine đứng sau nghi án bom xe làm thiệt mạng con gái một nhà lý luận cực hữu nổi tiếng, Kyiv phủ nhận mọi trách nhiệm, giữa lúc sự việc đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Nga cáo buộc Ukraine ám sát bà Darya Dugina

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.8 đã gửi lời chia buồn đến gia đình bà Darya Dugina, nói con gái của nhà lý luận cực hữu người Nga Alexander Dugin là một "người yêu nước". Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng vụ ám sát bà Dugina là một "tội ác đê hèn, đáng khinh bỉ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin

reuters

"Một tội ác đê hèn, đáng khinh bỉ đã kết thúc cuộc đời của Darya Dugina - một con người tài năng, sáng láng với trái tim Nga thực sự - nhân hậu, biết yêu thương, biết cảm thông và cởi mở", ông Putin nói trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Điện Kremlin, theo The Guardian.

Tuyên bố của ông Putin được công bố sau khi Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc mật vụ Ukraine đứng sau vụ việc nghi ngờ là đánh bom xe giết chết bà Dugina vào tối 20.8. Theo FSB, người trực tiếp ra tay là một phụ nữ người Ukraine sinh năm 1979 tên là Natalia Vovk, và người này đã chạy đến Estonia. Các hãng tin Nga nói rằng người này là thành viên của Trung đoàn Azov, lực lượng quân sự mà Nga đã gọi là khủng bố.

Nga công khai hình ảnh nghi can đánh bom xe giết nhà báo nữ, Tổng thống Putin chia buồn

Xem thêm: Tình báo Nga cáo buộc mật vụ Ukraine ám sát con gái ông Alexander Dugin

Trung đoàn Azov nói người phụ nữ trên chưa bao giờ là thành viên của lực lượng và cáo buộc Nga lừa dối. Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, nói cáo buộc của Nga là âm mưu "tuyên truyền", phủ nhận liên quan đến vụ tấn công.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Estonia và cơ quan cảnh sát và biên phòng cho biết trong các tuyên bố riêng biệt rằng họ chỉ có thể chia sẻ thông tin về các cá nhân ra vào Estonia "trong những trường hợp được luật pháp quy định", đồng thời nói rằng cáo buộc của FSB không đáp ứng yêu cầu đó.

Trước tuyên bố của FSB, cựu nghị sĩ Duma Quốc gia (hạ viện Nga) Ilya Ponomarev ngày 21.8 nói rằng vụ ám sát bà Dugina là do tổ chức Quân đội Cộng hòa Quốc gia (NRA) tại Nga thực hiện. Tổ chức chống chính quyền này chưa từng được biết đến tại Nga, theo The Guardian.

Xem thêm: Tổ chức phản chiến nhận trách nhiệm vụ ám sát con gái người muốn khôi phục 'đế chế Nga'?

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 180, Donbass giao tranh quyết liệt, xe tăng Nga xuất hiện giữa Kyiv

Lại có nổ ở Crimea

Quan chức hàng đầu tại thành phố Sevastopol do Nga kiểm soát ở Crimea ngày 22.8 cho biết một hệ thống phòng không đã được kích hoạt gần đó, sau khi truyền thông Nga đưa tin rằng nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy trong thành phố.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Thống đốc của Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, nói rằng một vật thể đã bị bắn hạ.

Đường phố Sevastopol ngày 20.8

reuters

Bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, đã bị rung chuyển bởi một loạt vụ nổ trong hai tuần qua. Moscow tuần trước quy kết những "kẻ phá hoại" đứng sau một vụ nổ tại kho vũ khí ở phía bắc khu vực.

Ukraine ám chỉ có liên quan đến các vụ việc nhưng không trực tiếp nhận trách nhiệm.

Xem thêm: Ukraine đứng sau 3 vụ nổ ở Crimea?

Nga đề nghị LHQ nhóm họp về nhà máy điện hạt nhân

Nga ngày 22.8 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc họp vào ngày 23.8 để thảo luận tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, dẫn lời Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy.

Cùng ngày, Duma Quốc gia (hạ viện Nga) thông báo sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 25.8 để thảo luận về "mối đe dọa đối với sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia", theo The Guardian.

Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov về việc Moscow leo thang ở Ukraine và kêu gọi Nga ngừng các hoạt động quân sự tại khu vực nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trong cuộc họp tuần trước, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ukraine nói gần 9.000 quân nhân tử trận trong xung đột với Nga

Ukraine lần đầu công bố số binh sĩ thiệt mạng

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi, ngày 22.8 cho biết gần 9.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine hồi cuối tháng 2.

Đây là lần đầu tiên Ukraine tiết lộ tổn thất binh sĩ vốn được bảo vệ như một bí mật, theo The Guardian. Không thể xác minh độc lập con số do ông Zaluzhnyi đưa ra.

Tổng tư lệnh không nói rõ liệu con số này có bao gồm tất cả các lực lượng vũ trang bảo vệ Ukraine, bao gồm lực lượng biên phòng, hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết 1 triệu người đang tham gia bảo vệ Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine kéo dài qua tháng thứ 6, Donbass vẫn chìm trong pháo kích

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.