Thủ tướng Đức đã nói với Tổng thống Putin khi nào Ukraine có thể gia nhập NATO

Văn Khoa
Văn Khoa
22/08/2022 17:54 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây tiết lộ ông từng nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ bị chặn gia nhập NATO trong 30 năm, trong nỗ lực đảm bảo với Moscow về ý định tốt của khối quân sự này.

Phát biểu với báo chí trong cuối tuần qua, Thủ tướng Scholz đã tiết lộ một số chi tiết về cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Putin trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2. Ông Scholz không nói rõ cuộc hội đàm đó diễn ra khi nào, trong khi hai ông có cuộc gặp tại Moscow vào ngày 15.2.

Trong cuộc hội đàm, khi hai nhà lãnh đạo nói về triển vọng Ukraine gia nhập NATO, Thủ tướng Scholz cho hay ông đã đảm bảo với Tổng thống Putin rằng “điều đó sẽ không xảy ra trong 30 năm tới”, theo Đài RT tối 21.8. Thủ tướng Scholz cho biết thêm ông còn nói với ông Putin: “NATO chưa bao giờ là mối đe dọa đối với Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Moscow vào ngày 15.2.2022

rnd.de

Ông Scholz cho biết thêm ông sẽ không từ bỏ đối thoại với Nga nhưng trở nên cứng rắn hơn khi đánh giá động cơ của Moscow. Ông đặc biệt cáo buộc Tổng thống Putin bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vì những lý do "hoàn toàn vô lý".

Berlin đã lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và bày tỏ tình đoàn kết với Kyiv. Đức đã tham gia các lệnh cấm vận của phương Tây chống lại Nga và cung cấp cho lực lượng Ukraine một lượng vũ khí đáng kể, trong đó có tên lửa chống tăng di động và pháo tự hành.

Tuy nhiên, tại Đức, Thủ tướng Scholz đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc được cho là không làm đủ để giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga, theo Đài RT.

Ukraine có thể mất nhiều ngành công nghiệp sau xung đột với Nga

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.