Ngắm nhan sắc của top 35 thí sinh vào bán kết Miss Tourism Vietnam 2020

P.C.Tùng
P.C.Tùng
07/11/2020 12:32 GMT+7

Ban tổ chức cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 (Hoa khôi Du lịch Việt Nam ) vừa công bố hình ảnh top 35 thí sinh lọt vào vòng bán kết sau hai vòng sơ tuyển tại TP.HCM, Hà Nội.

Nối tiếp thành công từ Miss Tourism Vietnam 2017 đã chọn ra Hoa khôi Du lịch Việt Nam Đỗ Trần Khánh Ngân, cuộc thi lần 2 có nhiều dấu ấn đặc biệt hơn, mang đậm ý nghĩa quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường.
Vòng bán kết và chung kết cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 sẽ diễn ra từ 18.11- 30.11 tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Vùng cao nguyên xinh đẹp hiền hòa và giàu tiềm năng sẽ chào đón những bông hoa xinh tươi từ khắp đất nước hội tụ trong mùa thứ 2 Miss Tourism Vietnam 2020. Cuộc thi đã chính thức khởi động từ tháng 5 vừa qua.

Thí sinh Phan Dạ Quỳnh

Thí sinh Hoàng Thị Ngọc Nhi

Thí sinh Đặng Thị Lan Nhi

Thí sinh Bùi Bích Diệp

Ảnh: BTC

Vòng sơ tuyển phía Nam đã diễn ra vào ngày 16.10 tại TP.HCM và sơ tuyển phía Bắc vào ngày 23.10 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 thí sinh đến từ mọi miền đất nước. Ban giám khảo vòng sơ tuyển phía Nam gồm: Miss Globe 2017 - Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, ca sĩ Dương Quốc Hưng, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, diễn viên Minh Anh và Nguyễn Lê Lâm Ngân – Phó ban tổ chức cuộc thi.
Tham gia vòng sơ tuyển phía Nam, các thí sinh đã có dịp trải nghiệm những bước đi đầu tiên với các vòng thi Trình diễn trước ống kính, Giao lưu với ban giám khảo, Trình diễn catwalk. Nhiều thí sinh đến từ Đà Nẵng, Huế, các tỉnh miền Tây luôn mong muốn thông qua cuộc thi có dịp quảng bá hình ảnh quê nhà với nhiều điểm đến hấp dẫn, món ngon và đặc sản. Vài thí sinh đã rơi nước mắt khi nhắc đến quê nhà vẫn còn nhiều vất vả do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai nhưng đều có ý thức rõ ràng về việc tham dự cuộc thi sẽ mang đến cơ hội quảng bá tốt nhất.

Thí sinh Ngô Mỹ Hải

Thí sinh Bùi Minh Anh

Thí sinh Phạm Thu Hà

Thí sinh Trương Quỳnh Ngọc

Ảnh: BTC

Vòng sơ tuyển tại khu vực phía Bắc được gộp với vòng thi sơ tuyển khu vực Cao nguyên. Các thí sinh đến từ tỉnh Đắk Nông dù không nhiều nhưng đã mang đến dấu ấn đặc biệt bởi sự đa dạng phong cách, ứng xử khéo léo và rất tự tin. Ban giám khảo vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc gồm có Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, nhà thiết kế Diego Cortizas Del Valle, NSND Lan Hương, nhà thiết kế Valentine Vân Nguyễn, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Á vương Manhunt Internationnal 2018 Mai Tuấn Anh, bà Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT Korean Beauty Center, ca sĩ Dương Quốc Hưng. Các thí sinh tại khu vực phía Bắc có chiều cao tốt, thể hình đồng đều, phong cách trình diễn chuyên nghiệp nhờ vào phần thị phạm catwalk của Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân và sự quan tâm của ban giám khảo.

Nguyễn Công Phương Mai

Đỗ Thị Ánh Như

Đặng Thanh Ngân

Nguyễn Thị Khánh Linh

Kết thúc 2 vòng thi sơ tuyển Nam và Bắc, ban giám khảo và ban tổ chức đã chọn được 35 thí sinh vào vòng thi bán kết sẽ diễn ra tại tỉnh Đắk Nông. Đây là 35 thí sinh hội tụ gần như đầy đủ các tiêu chí mà cuộc thi Miss Tourism Vietnam 2020 yêu cầu.
Vòng bán kết và chung kết Miss Tourism Vietnam 2020 cũng diễn ra cùng thời điểm tổ chức Lễ hội Văn hóa thổ cẩm lần 2 - 2020 tại tỉnh Đắk Nông. Ngoài những hoạt động chính của cuộc thi, các thí sinh trong top 35 sẽ tham gia các hoạt động của lễ hội này như: Lễ hội mừng mùa (20.11), Lễ hội sum họp (22.11), Khai mạc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm 2020 (24.11), Lễ hội đường phố (26.11)...

Nguyễn Thị Yến Nhi

Lê Thị Thu Tâm

Vũ Minh Thư

Thí sinh Lê Thị Phương Thảo

Ảnh: BTC

TOP 35 CỦA MISS TOURISM VIETNAM 2020
1. Vương Tú Vy, cao 167cm - số đo 3 vòng 84-62-90, đến từ TP.HCM - Sinh viên trường ĐH Ngoại Thương
2. Nguyễn Ngọc Ánh Ngân, cao 170cm, 80-64-93, đến từ Lâm Đồng - Sinh viên trường ĐH Kinh tế tài chính
3. Lê Phương Tuyết, cao 169cm, 84-62-93, đến từ Đồng Tháp - Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ
4. Đặng Thanh Ngân, cao 167cm, 80-66-90, đến từ Đắk Nông - Sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM
5. Trần Thị Đông Phương, cao 175,5cm, 74-59-85, đến từ Huế - Tốt nghiệp THPT và hiện đang làm người mẫu tự do
6. Trần Thị My, cao 172cm, 79-68-86, đến từ Bạc Liêu – Tốt nghiệp cao đẳng y tế
7. Nguyễn Ngọc Thy Thy, cao 168cm, 83-65-94, đến từ Quảng Ngãi – Người mẫu tự do
8. Nguyễn Thị Thanh Ngân, cao 168cm, 77-65-98, đến từ Tiền Giang - Sinh viên ĐH Công Nghệ TPHCM
9. Phan Lê Hoàng An, cao 171, 82-57-93, đến từ TP.HCM 
10. Đinh Thị Ngọc Thảo Vy, cao 172cm, 80-59-91, đến từ Đắk Lắk – Sinh viên ĐH Công nghiệp TPHCM
11. Bùi Thị Thanh Thủy, cao 169cm, 80-65-89, đến từ Phú Yên – Công tác tại nhạc viện TP.HCM, ca sĩ tự do
12. Trương Quỳnh Ngọc, cao 168cm, 82-62-91, đến từ TP.HCM - Sinh viên đại học Công nghệ TPHCM
13. Phạm Thu Hà, cao 173cm, 81-60-85, đến từ TP.HCM – Nhân viên văn phòng
14. Nguyễn Đăng Triều, cao 168cm, 78-60-85, đến từ TP.HCM – Du học sinh Úc
15. Lê Trần Bình An, cao 171, 80-62-85, đến từ Kiên Giang – Mẫu ảnh tự do
16. Ngô Mỹ Hải, cao 171cm, 84-64-91, đến từ Đắk Lắk – Người mẫu tự do, MC
17. Lê Thị Phương Thảo, cao 172cm, 80-59-90, đến từ Hà Nội – Thạc sĩ MBA Luxury Brand Management
18. Lê Thị Thu Tâm, cao 170cm, 81-59-90, đến từ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Tốt nghiệp Đại học Khánh Hòa
19. Phạm Thị Hà, cao 167cm, 79-62-91, đến từ Hải Dương - Sinh viên Học viện Tài chính
20. Nông Thị Thiêng, cao 167cm, 77-56-88, đến từ Cao Bằng - Tốt nghiệp ĐH Nội vụ
21. Nguyễn Công Phương Mai, cao 168cm, 80-57-90, đến từ Hà Nội – Đang là Tiếp viên Hàng không
22. Nguyễn Thị Hương Quỳnh, cao 167cm, 82-60-93, đến từ Bến Tre, sinh viên Đại học Tiền Giang. 
23. Bùi Bích Diệp, cao 167cm, 78-63-93, đến từ Hà Nội – Làm việc tại tổ chức Phi chính phủ ActionAid VietNam
24. Vũ Minh Thư, cao 169cm, 82-59-89, đến từ Nam Định – Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
25. Hoàng Thị Ngọc Nhi, cao 168cm, 82-65-92, đến từ Đắk Nông – Sinh viên Đại học Tây Nguyên
26. Trần Thị Phương Nhung, cao 170cm, 86-63-90, đến từ Quảng Bình - Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân
27. Đào Hoàng Anh, cao 168cm, 88-64-93, đến từ Hà Nội - Sinh viên ĐH Luật Hà Nội
28. Đỗ Trần Gia Linh, cao 174cm, 80-60-96, đến từ Bình Định – Người mẫu tự do
29. Đặng Thị Lan Nhi, cao 168cm, 83-63-93, đến từ Nghệ An - Người mẫu tự do
30. Nguyễn Thị Khánh Linh, cao 168cm, 85-66-92, đến từ Hà Nội – Nhân viên Công ty Dược Tùng Lâm
31. Bùi Minh Anh, cao 168cm, 82-63-97, đến từ Đắk Nông – Sinh viên đại học công nghệ TP.HCM
32. Phan Dạ Quỳnh, cao 170cm, 87-65-93, đến từ Hải Phòng – Sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
33. Nguyễn Thị Yến Nhi, cao 169cm, 80-63-92, đến từ Đắk Nông – Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
34. Phạm Thị Minh Phương, cao 174cm, 88-64-92, đến từ Thái Nguyên - Sinh viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương
35. Đỗ Thị Ánh Như, cao 169cm, 81-65-96, đến từ Bình Phước – theo học tại Trung tâm ngoại ngữ Action English
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.