'Ngàn cân treo sợi tóc', CLB Sài Gòn trụ hạng trong trường hợp nào?

13/11/2022 07:48 GMT+7

CLB Sài Gòn đang rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Họ phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng trong khi tinh thần các cầu thủ không được tốt vì chưa nhận tiền, ngoại binh chủ lực "đình công" ở trận quan trọng gặp Nam Định .

Hiện tại, CLB Sài Gòn đang nằm chót bảng với 19 điểm, xếp ngay phía trên là CLB Nam Định với 20 điểm và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đứng thứ 11 với 21 điểm. Đội chủ sân Thống Nhất còn 2 trận chưa đấu, lần lượt gặp CLB Nam Định và CLB Bình Dương. Vậy, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương sẽ trụ hạng thành công trong trường hợp nào?

CLB Sài Gòn có 6 điểm sau 2 trận

Nếu xuất sắc giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận còn lại, tức là có trọn vẹn 6 điểm, CLB Sài Gòn sẽ có 25 điểm và chắc chắn trụ hạng. Bởi khi đó, CLB Nam Định sẽ chỉ có tối đa 23 điểm nếu thắng ở lượt trận cuối gặp SLNA.

CLB Sài Gòn có 4 điểm sau 2 trận

Trường hợp CLB Sài Gòn thắng CLB Nam Định và hòa CLB Bình Dương.

Lúc này, CLB Sài Gòn có 23 điểm và chắc chắn trụ hạng. Bởi nếu thắng trận cuối gặp SLNA, CLB Nam Định cũng chỉ có tối đa 23 điểm. Tuy nhiên, CLB Sài Gòn sẽ xếp trên CLB Nam Định nhờ thành tích đối đầu trực tiếp. Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau 2-2 trên sân Thống Nhất, trong khi CLB Sài Gòn thắng ở trận lượt về.

CLB Sài Gòn sẽ có nhiều cơ hội trụ hạng hơn nếu giành được kết quả tốt ở trận "chung kết ngược" trước CLB Nam Định ở vòng 25 vào 17 giờ ngày 13.11

KHẢ HÒA

Trường hợp CLB Sài Gòn hòa CLB Nam Định và thắng CLB Bình Dương.

Lúc này, CLB Sài Gòn có 23 điểm và sẽ trụ hạng nếu CLB Nam Định thua hoặc hòa SLNA ở lượt trận cuối (vì chỉ có tối đa 22 điểm).

Tuy nhiên, nếu CLB Nam Định thắng SLNA, họ sẽ có 24 điểm (hơn CLB Sài Gòn 1 điểm) và chính thức trụ hạng. Trong trường hợp này, đội chủ sân Thống Nhất sẽ trụ hạng V-League nếu CLB HLHT chỉ có được tối đa 2 điểm trong 2 lượt trận cuối (lần lượt gặp CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa).

Với tối đa 2 điểm có được, CLB HLHT (đang có 21 điểm) chỉ có tối đa 23 điểm sau khi mùa giải khép lại. Dù cùng 23 điểm nhưng CLB Sài Gòn sẽ xếp trên vì hơn thành tích đối đầu trực tiếp khi trước đó, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương giành chiến thắng trong cả 2 trận gặp HLHT (thắng 4-3 và 3-2).

CLB Sài Gòn có 2 điểm sau 2 trận

Lúc này, CLB Sài Gòn có 21 điểm sau 2 trận hòa với CLB Nam Định và CLB Bình Dương.

Nếu CLB Nam Định thua SLNA ở lượt trận cuối (vòng 26), họ cũng chỉ có 21 điểm. CLB Sài Gòn sẽ xếp trên Nam Định nếu trận đấu của 2 đội này ở vòng 25 có tỷ số hòa từ 2-2 trở lên. Vì ở trận lượt đi, CLB Sài Gòn cũng hòa 2-2 với Nam Định, nên hiệu số bàn thắng - bại của toàn giải sẽ được tính đến. Hiện tại, 2 đội đang có cùng hiệu số bàn thắng - bại là -14. CLB Sài Gòn vẫn giữ nguyên hiệu số -14 sau 2 trận hòa, còn CLB Nam Định sẽ có hiệu số thấp hơn -14 vì để thua ở lượt trận cuối gặp SLNA.

Còn trong trường hợp CLB Sài Gòn hòa Nam Định với tỷ số 0-0 hoặc 1-1, Nam Định sẽ xếp trên Sài Gòn (vì đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt ghi được 2 bàn trên sân khách). Lúc này, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương sẽ chỉ trụ hạng nếu CLB HLHT thua cả 2 trận đấu cuối (lần lượt gặp CLB Hà Nội và Thanh Hóa). Vì lúc này, CLB HLHT vẫn có 21 điểm nhưng xếp sau CLB Sài Gòn về thành tích đối đầu trực tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.