Ngăn chặn hơn 11 tấn thịt trâu, da trâu hôi thối tuồn ra thị trường

13/03/2023 17:12 GMT+7

Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh Lạng Sơn và Hưng Yên liên tiếp phát hiện, ngăn chặn gần 10 tấn thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc và 1,6 tấn da trâu bốc mùi hôi thối, đang tuồn ra thị trường.

Ngày 13.3, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) thông tin về 2 vụ bắt giữ, ngăn chặn 2 lô hàng là thịt trâu đông lạnh, da trâu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm đang được tuồn ra thị trường.

Cụ thể, tại Lạng Sơn, sáng 11.3, Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Lạng Sơn) tiến hành khám xe tải mang biển kiểm soát 12H-003.99 khi phương tiện này đang đỗ tại thôn Lăng Xè (xã Đồng Bục, H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển hàng hóa là thịt trâu đông lạnh đựng trong 522 thùng carton, có tổng trọng lượng 9.932 kg. Tuy nhiên, trên bao bì không có thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm

Ngăn chặn 10,6 tấn thịt trâu, da trâu hôi thối tuồn ra thị trường - Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe tải chở gần 10 tấn thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc

LƯU QUYÊN

Chủ phương tiện được xác định là ông Đỗ Văn Tùng (31 tuổi, trú thôn Trại Trang, TT.Yên Mỹ, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ liên quan đến lô hàng thịt trâu đông lạnh đang vận chuyển trên xe.

Căn cứ vào dấu hiệu vi phạm vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, Đội Quản lý thị trường số 6 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ lô hàng và phương tiện để tiếp tục điều tra.

Còn tại Hưng Yên, lúc 13 giờ ngày 12.3, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Công an xã Lạc Đạo (H.Văn Lâm) và Công an H.Văn Lâm tiến hành kiểm tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh của ông Nguyễn Thế Anh tại xã Lạc Đạo. Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở này đang có 1,6 tấn da trâu bốc mùi hôi thối, không được bảo quản theo quy định.

Ngăn chặn 10,6 tấn thịt trâu, da trâu hôi thối tuồn ra thị trường - Ảnh 2.

1,6 tấn da trâu đang bốc mùi hôi thối bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tại nhà ông Nguyễn Thế Anh

LƯU QUYÊN

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thế Anh khai nhận, toàn bộ số da trâu này được mua tại chợ Long Biên (Hà Nội) rồi đưa về địa phương tiêu thụ và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong vụ việc này, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thế Anh về 2 hành vi vi phạm: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng buộc ông Nguyễn Thế Anh phải tiêu hủy toàn bộ da trâu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.