Ngân hàng Trung ương Myanmar lên tiếng về cáo buộc giao dịch mua vũ khí

Khánh An
Khánh An
30/06/2024 19:15 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Myanmar khẳng định các giao dịch tài chính chỉ dành cho việc nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu và nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân Myanmar.

Ngân hàng Trung ương Myanmar lên tiếng về cáo buộc giao dịch mua vũ khí- Ảnh 1.

Các binh sĩ Myanmar trong một cuộc diễu hành tại Naypyitaw

REUTERS

Ngân hàng Trung ương Myanmar vừa bác bỏ một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho rằng chính quyền quân sự nước này vẫn có thể tiếp cận nguồn tiền và vũ khí để đối phó các lực lượng đối lập, đồng thời khẳng định các tổ chức tài chính dưới sự giám sát của ngân hàng luôn theo đúng các thủ tục quy định.

Trong thông cáo do Reuters trích dẫn ngày 30.6, Ngân hàng Trung ương Myanmar bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với báo cáo của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc. "Báo cáo của Liên Hiệp Quốc gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người dân Myanmar và mối quan hệ giữa Myanmar và các nước khác", theo thông cáo.

Trước đó hôm 26.6, báo cáo viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Tom Andrews cho rằng trong khi những nỗ lực quốc tế dường như đã làm giảm khả năng mua thiết bị quân sự của chính quyền Myanmar, họ vẫn nhập khẩu vũ khí, công nghệ lưỡng dụng, thiết bị sản xuất và các vật liệu khác trị giá 253 triệu USD trong 12 tháng tính đến tháng 3.

Báo cáo cho rằng Myanmar có sự giúp đỡ của các ngân hàng quốc tế, bao gồm cả các ngân hàng từ Thái Lan để mua hàng.

Đối diện thách thức lớn nhất kể từ cuộc chính biến để lên nắm quyền vào năm 2021, quân đội Myanmar bị cuốn vào nhiều cuộc xung đột với các tổ chức vũ trang trong nước và phải chật vật tìm cách ổn định nền kinh tế.

Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp cấm vận đối với quân đội, ngân hàng và các doanh nghiệp liên quan của Myanmar.

Ngân hàng trung ương cho biết các ngân hàng trong nước và quốc tế tham gia giao dịch với Myanmar đã trải qua các biện pháp thẩm định toàn diện đối với tất cả các mối quan hệ và giao dịch kinh doanh.

"Các giao dịch tài chính chỉ dành cho việc nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu và nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân Myanmar, như thuốc men và vật tư y tế, vật tư nông nghiệp và chăn nuôi, phân bón, dầu ăn và nhiên liệu", theo thông cáo.

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết xuất khẩu từ Singapore sang Myanmar đã giảm xuống chỉ còn hơn 10 triệu USD từ mức hơn 110 triệu USD vào năm 2022, nhưng các công ty ở Thái Lan đã lấp đầy một phần khoảng trống, chuyển giao vũ khí và vật liệu trị giá 120 triệu USD cho Myanmar vào năm 2023, gấp đôi so với năm trước.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ra thông cáo khẳng định các tổ chức tài chính và ngân hàng của nước này đều tuân thủ như các tổ chức tài chính lớn khác, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ sẽ xem xét báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.