Ngân Quỳnh nói về phận làm dâu: Ở với nhà chồng hay bị xét nét quá mức

30/08/2021 09:59 GMT+7

Ngân Quỳnh cho rằng phận làm dâu rất tội nghiệp. Cô mong phía gia đình và cả người chồng phải thấu hiểu nàng dâu nhiều hơn.

Chương trình Phụ nữ ngày nay lên sóng trên THVL1 với sự góp mặt của dàn khách mời gồm nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Bình Tinh cùng sự dẫn dắt quen thuộc của MC Liêu Hà Trinh.
Trong chủ đề Sống chung với gia đình chồng, nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ những khó khăn của nhiều người khi về làm dâu. Cô cho biết những phụ nữ có tâm lý yếu đuối thường “sợ hãi” vì phải thích nghi với môi trường mới và các thành viên trong gia đình chồng. “Nếu ở gia đình cha mẹ ruột thì quá dễ thở rồi. Vì ở đấy những lỗi nhỏ của mình cũng đều được bỏ qua. Còn ở bên gia đình chồng đôi khi lại bị xét nét quá mức”, diễn viên Về nhà đi con cho hay.
Ngân Quỳnh cũng chia sẻ những nàng dâu đôi lúc vì lấy lòng gia đình chồng, vô tình bị đánh giá là thảo mai. Ngược lại, khi thẳng thắn và sống thật với con người của mình thì lại bị nhận xét là vô duyên. Vì vậy, nữ diễn viên cho rằng phận làm dâu rất tội nghiệp nên gia đình và cả người chồng phải thấu hiểu cho các nàng dâu nhiều hơn.

Bình Tinh phản ứng gay gắt nếu sống “kiếp chung chồng” với người thứ 3

Ảnh: Chụp màn hình

Với chủ đề bàn luận là Phụ nữ nên giữ hay buông tay khi chồng có người thứ 3, Bình Tinh cho biết cô không bao giờ chấp nhận điều này nếu xảy ra ở tổ ấm của mình. Giọng ca cải lương tỏ thái độ gay gắt trước thông tin đàn ông đa phần xem chuyện “chán cơm thèm phở” là điều bình thường. Theo cô, cần phải “triệt tiêu” những suy nghĩ lệch lạc này vì điều đó sẽ làm cho người phụ nữ cảm thấy rất đau khổ khi biết được chồng có tình nhân. Ở quan điểm của mình, MC Liêu Hà Trinh cũng đồng tình với những gì Bình Tinh chia sẻ và không ngần ngại khẳng định rằng tất cả những người phụ nữ ngoài kia cũng sẽ có chung quan điểm này.
“Một nước không thể có hai vua, triều đình không thể có song ngôi hoàng hậu. Tinh không bao giờ chấp nhận chuyện đó, bản thân thà buông bỏ chồng chứ không thể níu giữ. Vì anh ấy đã có suy nghĩ lệch lạc rồi, nên dù có cố giữ “người muốn đi” bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ còn thuộc của riêng”, con gái nuôi của NSƯT Tử Long chia sẻ thêm. Đồng thời, nữ khách mời cho rằng việc chấm dứt mối quan hệ vợ chồng không mong muốn đôi khi là giải pháp tốt nhất cho cả hai. “Thà như vậy sau này còn dễ gặp mặt, dễ chăm sóc cho nhau hơn”, Bình Tinh khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.