Ngành thể thao nói gì khi có người tự xưng danh phó Chủ tịch thường trực WFVV?

09/07/2022 17:02 GMT+7

Tổng cục TDTT mới đây đã có cuộc họp trực tuyến với Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) và sau đó có văn bản để làm rõ 1 số sự việc liên quan đến tổ chức này.

Cuối tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã gửi công điện cho Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao về giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam năm 2022 tại Algeria do WFVV tổ chức từ ngày 16 - 21.7.2022.

Cuộc họp trực tuyến do Tổng cục TDTT tổ chức

QUỲNH MAI

Nội dung công điện do Đại sứ Nguyễn Thành Vinh nêu: “Đầu tháng 4.2022, ông Nguyễn Công Tốt - Phó chủ tịch WFVV đã đến Algeria để rà soát, thúc đẩy công tác tổ chức giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam năm 2022 cùng đơn vị đăng cai tổ chức là WFVV tại Algeria…”. Trên cơ sở thông tin lại các hoạt động trên, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh cũng đề nghị Tổng cục TDTT và WFVV tích cực hỗ trợ WFVV tại Algeria tổ chức thành công giải đấu này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng gửi kèm các văn bản liên quan do ông Nguyễn Công Tốt ký, có dấu của WFVV, trong đó có thông báo quyết định của Ban chấp hành WFVV về giải đấu này.

Nhiều thành viên trong thường trực của WFVV đều tỏ ra ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước thông tin trên, vì họ không hề hay biết hay được hỏi ý kiến về việc tổ chức giải vô địch thế giới cũng như Đại hội WFVV - các sự kiện rất lớn vốn cần được thông qua bởi Ban chấp hành.

Võ cổ truyền ngày càng có sức sống tại Việt Nam

TỔNG CỤC TDTT CUNG CẤP

Tới đầu tháng 6.2022, một số thành viên của WFVV thuộc các địa phương tại Việt Nam nhận được công văn về việc triệu tập HLV, VĐV tham gia giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3 năm 2022”, do ông Nguyễn Công Tốt ký với chức danh phó Chủ tịch thường trực. Tất cả đều tỏ ra bất ngờ, vì trước đó giải đấu không có trong kế hoạch và không hề nắm được thông tin liên quan nào.

Bởi những lý do trên, để làm rõ những khúc mắc, đồng thời có cơ sở thông tin lại Bộ Ngoại giao và trả lời đối với công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, Tổng cục TDTT đã mời các thành viên trong thường trực, Ban Kiểm tra WFVV tham dự một cuộc họp trực tuyến do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh chủ trì để tìm hiểu về các vấn đề liên quan. Thật bất ngờ khi ông Nguyễn Công Tốt - phó Chủ tịch WFVV (đang sinh sống tại Pháp), người có liên quan trực tiếp tới quá trình chuẩn bị tổ chức của cái gọi là giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3” và triệu tập tham dự Đại hội WFVV đã có phản ứng quyết liệt và không tham gia họp.

Võ sư Đặng Danh Tuấn, Tổng thư ký WFVV cho biết:Theo Điều lệ Liên đoàn, không hề có chức danh Phó chủ tịch thường trực. Về công tác chuẩn bị tổ chức giải vô địch thế giới và Đại hội Liên đoàn tại Algeria như nội dung công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, đều không theo đúng quy trình và quy định trong Điều lệ Liên đoàn, bởi đây là những sự kiện chưa hề được Ban Chấp hành họp và thông qua. Tuy tôi là Tổng thư ký, nhưng hoàn toàn không biết về việc sử dụng con dấu đóng vào các văn bản của ông Tốt với chức danh phó chủ tịch thường trực của WFVV”. Nhiều ủy viên khác cũng đã bày tỏ sự bất bình vì “cả 2 sự kiện mà ông Tốt thông báo về giải vô địch thế giới và Đại hội Liên đoàn đều không hợp lệ, không chính thống, chỉ là tự xưng của một nhóm người mà thôi”.

Ngày 8.7, ông Nguyễn Hồng Minh đã ký công văn gửi các Sở VH-TT-DL, Sở VH-TT nêu rõ quan điểm: “Tổng cục TDTT nhận thấy việc tổ chức giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3 và Đại hội WFVV tại Algeria vào tháng 7.2022 chưa được Ban Chấp hành WFVV họp và thông qua theo quy định tại Khoản 7 Điều 12 của Điều lệ Liên đoàn. Đồng thời, việc ông Nguyễn Công Tốt xưng danh là phó Chủ tịch thường trực WFVV và đóng dấu vào các văn bản thông báo về các hoạt động nêu trên cũng không đúng quy định”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.