Ngành tuyên giáo 'đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết'

23/12/2022 11:19 GMT+7

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá, với khối lượng lớn công việc hoàn thành trong năm 2022, ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết.

Sáng 23.12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo những kết quả nổi bật của ngành trong năm 2022, thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết.

Ngành tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng 22 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với khối lượng đề án lớn, khó, nhạy cảm, chưa có tiền lệ nhưng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của nhiều lãnh đạo bộ, ngành và các địa phương

nguyên vũ

Đồng thời, tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII với nhiều hình thức đổi mới, số lượng điểm cầu lên tới gần 12.000 điểm, thành phần tham gia đông, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo cũng làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí - xuất bản và tổ chức nhiều sự kiện lớn ấn tượng, nổi bật.

Nêu nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị

sỹ đông

Vì vậy, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Ngành tuyên giáo dự kiến lấy phương châm, khẩu hiệu hành động của năm 2023 là “bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo những kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo trong năm 2022

nguyên vũ

Trong đó, ngành tuyên giáo tập trung 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng. Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ngành tuyên giáo thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Gỡ vướng, tạo cơ chế huy động nguồn lực đầu tư văn hóa

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đánh giá vẫn còn thiếu những công trình, kiến trúc lan tỏa các giá trị văn hóa nên việc này cần được đầu tư hơn. Nhấn mạnh đầu tư văn hóa không thể trông chờ đầu tư công, ông Hùng cho rằng cần phải sửa đổi một số quy định pháp luật về đầu tư để tạo hành lang pháp lý huy động nguồn lực xã hội, hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Về đội ngũ cán bộ, Bộ trưởng VH-TT-DL cho rằng đây là vấn đề liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Trong năm 2023, bộ này sẽ tập trung công tác huấn luyện và đào tạo, mở các lớp thực hành giúp cán bộ văn hóa hiểu, hành động, tham mưu các cấp để tham gia chấn hưng văn hóa.

Đối với lực lượng công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Công an cũng tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng công an nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính và lấy chống khi cần thiết, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu, phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, không để làm oan người ngay; tăng cường phối hợp đồng bộ và tạo chuyển biến rõ rệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.