Ngao ngán hội chợ tạp nham

14/07/2015 06:05 GMT+7

Gần đây có nhiều hội chợ tổ chức rất luộm thuộm khiến người dân ngao ngán. Đó là một trong nhiều ý kiến của bạn đọc về bài viết Hội chợ xúc tiến... hàng trôi nổi trên Thanh Niên số ra ngày 13.7.

Gần đây có nhiều hội chợ tổ chức rất luộm thuộm khiến người dân ngao ngán. Đó là một trong nhiều ý kiến của bạn đọc về bài viết Hội chợ xúc tiến... hàng trôi nổi trên Thanh Niên số ra ngày 13.7.

Lỗi của ban tổ chức
Rất ít khi đơn vị tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt hàng hóa được bày bán có đúng như cam kết của bên thuê gian hàng hay không. Lỗi này trước hết thuộc về ban tổ chức, đơn vị cấp phép hội chợ cũng có lỗi một phần.
Nguyễn Diệu Hiền
(dieuhien_nguyen@yahoo.com)
10 ngàn 3 món
Đó là tình trạng xảy ra ở rất nhiều hội chợ quy mô nhỏ. TP.HCM là địa bàn có khá nhiều hội chợ và cũng không ngoại lệ, hàng Trung Quốc 10.000 đồng 3 món cũng xuất hiện với tần suất rất cao. Chủ các gian hàng này cho biết hàng Trung Quốc giá rẻ, người tiêu dùng dễ mua. Người đến xem hội chợ là chủ yếu, thấy hàng rẻ, tiện tay thì mua vì vậy những mặt hàng này bán rất chạy. Đó là lý do mà hàng Trung Quốc giá rẻ luôn tràn ngập hội chợ tại VN.
Trần Thị Thuyết
(thuyet_tran34@yahoo.com)
Chán ngán
Tôi từng là nạn nhân của việc mua hàng tại hội chợ. Tại hội chợ này tôi đặt mua một tấm nệm của Thái. Công ty bán hàng nhận tiền, hẹn tuần sau giao hàng. Tuy vậy, đợi dài cổ vẫn không được giao hàng. Tôi phải khiếu nại lên xuống, rất mất thời gian, tiền bạc, công sức. Từ đó tôi chán ngán hội chợ, chẳng bao giờ mua hàng tại hội chợ nữa.
Trần Thành Tâm
(thanhtam_tran@yahoo.com)
Ngao ngán hội chợ tạp nham
Tại các hội chợ, tôi thường thấy các trò chơi mang tính cờ bạc trá hình rất nhiều, không hiểu sao các cơ quan chức năng không mạnh tay dẹp bỏ. Đây là một hình thức móc túi công khai trắng trợn người dân, đa phần là các cháu thiếu nhi...
Trần Văn Hiệp
(Q.Thủ Đức, TP.HCM)
T.T - D Khang 
(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.