Ngày 8.3: Hoa tươi, hoa giả, 'hoa tiền'... nên tặng bạn gái hoa nào?

Nguyễn Nhật Thanh
Nguyễn Nhật Thanh
07/03/2023 12:00 GMT+7

Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, đường lộ "hóa thân" thành đường hoa. Rất nhiều mặt hàng hoa được bày bán, ngoài hoa thật còn có các loại hoa làm bằng sáp, giấy, thậm chí là bằng tiền. Vậy nên chọn loại hoa nào để tặng cho các bạn nữ là phù hợp nhất?

Ngày 8.3, nên tặng hoa gì cho người yêu? - Ảnh 1.

Những bó hoa được làm từ tiền bày bán vào dịp 8.3

NGUYỄN NHẬT THANH

Chị em có thích hoa giả?

Người viết thực hiện một cuộc khảo sát bỏ túi, cho thấy "một nửa thế giới" chia làm hai phe. Một phe "thả tim" cho hoa thật. Và một phe dành nhiều sự yêu thích cho hoa được làm từ các vật liệu khác. Nhưng lượng người chuộng hoa tươi cao hơn rất nhiều so với hoa giả.

Cụ thể, 100% các bạn nữ được phỏng vấn đều xác định thích và rất thích hoa tươi. Trong khi đó, tỉ lệ các bạn nữ "thả tim" cho hoa giả là 62,5%. Và cũng có những bạn nữ không thích được nhận hoa. Nhưng cuối cùng, các bạn nữ đa số vẫn thích được tặng hoa tươi, với nhiều lý do khác nhau.

Bạn Nguyễn Thanh Huyền, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, chia sẻ: "Theo cá nhân mình thì thích hoa tươi hơn, mặc dù thời gian bảo quản của hoa tươi không được lâu nhưng hoa tươi phong phú hơn hoa giả, mùi hương của từng loài hoa đặc biệt và riêng hơn. Đặc biệt hơn là khi ngắm nhưng đóa hoa tươi trông chúng có "hồn" hơn những đóa hoa giả. Tuy giá thành và độ bền chênh lệch nhau rất nhiều nhưng cá nhân mình vẫn thích hoa tươi hơn là hoa giả".

Ngày 8.3, nên tặng hoa gì cho người yêu? - Ảnh 2.

Hoa được bày bán vào dịp 8.3

NGUYỄN NHẬT THANH

Cùng suy nghĩ với Nguyễn Thanh Huyền, nhiều cô gái khác cũng thích hoa tươi, với những lý do khác như: hoa tươi có màu sắc và hương thơm tự nhiên, hoa tươi mang theo sinh khí... Có những người thích hoa tươi, vì thích được ngắm nhìn cánh hoa đến lúc rực rỡ nhất rồi lụi tàn. Có người lại cho rằng hoa thật mang ý nghĩa nhiều hơn hoa giả...

Tuy nhiên, với sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc, hoa giả cũng được một số bạn nữ ưa chuộng. Nhiều năm trở lại đây, thị trường hoa xuất hiện thêm nhiều mặt hàng hoa mới, làm từ nhiều chất liệu khác nhau như sáp, giấy nhún, vải, len… Độ bền và độ bắt mắt có đôi khi vượt mặt hoa tươi.

"Em cảm thấy có phần thích hoa giả hơn. Ví dụ như hoa sáp có màu sắc, kiểu dáng khá giống hoa tươi và có độ mềm mại. Được tặng hoa sáp, mình sẽ lưu giữ được món quà ấy lâu hơn", bạn Nguyễn Thị Tú Liễu, học sinh Trường THPT Đức Phổ 2, Quảng Ngãi, chia sẻ.

Mặc dù có hai luồng quan điểm như vậy, nhưng không thể nào phủ nhận được sức hút và sự ưa chuộng của hoa tươi trên thị trường. Anh Đặng Ngọc Sơn, tiểu thương bán hoa ở trước Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, cho biết: "Mình không bán hoa giả, mỗi lần có dịp lễ, mình lại lặn lội xuống chợ Hàn từ 4 giờ sáng để lấy hoa tươi về bán. Vì nếu không lấy sớm thì hoa sẽ đắt. Và chưa có một dịp lễ nào mình bị lỗ vốn".

Ngày 8.3, nên tặng hoa gì cho người yêu? - Ảnh 3.

Nếu người tặng có đủ thành ý thì chắc chắn người nhận sẽ mỉm cười

NGUYỄN NHẬT THANH

Nên tặng hoa tươi hay hoa giả?

Giữa hai chiều hướng đó, bạn Phạm Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Đức Phổ 2, Quảng Ngãi, lại đứng ở phía trung lập: "So với hoa bằng sáp hay hoa tiền thì em vẫn thích hoa tươi hơn. Tuy nhiên, mỗi loại hoa đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Em vẫn thường làm hoa bằng giấy nhún để tặng mẹ. Với học sinh, sinh viên, em thấy hoa giả là lựa chọn phù hợp, không phải lăn tăn nhiều về vấn đề kinh tế. Trong điều kiện của em, bây giờ em lại thích hoa giả. Nhưng về sau, nếu có điều kiện, em vẫn muốn tặng và được tặng hoa thật. Nhưng dù là loại hoa nào thì đó cũng là món quà, là tình cảm của người tặng mình.".

Hôm nay, không khí của ngày 8.3 chộn rộn khắp phố phường. Khắp mọi nẻo đường rực rỡ những sắc hoa để mọi người lựa chọn. Và lựa chọn như thế nào là tùy vào nhu cầu và điều kiện của mỗi người.

"Về ý nghĩa, bó hoa nào cũng có ý nghĩa như nhau, chỉ cần người tặng có đủ thành ý thì chắc chắn người nhận sẽ mỉm cười. Và có lẽ không có bông hoa nào rực rỡ và tươi tắn hơn "bông hoa tình yêu" mà các bạn dành cho người con gái của mình", Huỳnh Anh Tùng, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.