Ngày 8.3: Mặc áo dài tham quan cố đô Huế được miễn phí vé vào cổng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
07/03/2023 10:09 GMT+7

Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, các điểm tham quan trong quần thể di tích cố đô Huế sẽ miễn phí vé vào cổng đối với phụ nữ mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam vào 8.3.

Thực hiện đề án Huế - Kinh đô áo dài và chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết sẽ miễn 100% phí tham quan đối với phụ nữ trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chính sách miễn phí vé chỉ áp dụng cho du khách... mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam vào các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế.
Ngày 8.3: Mặc áo dài tham quan di tích Cố Đô được miễn phí vé vào cổng - Ảnh 1.

Du khách nữ trong và ngoài nước mặc áo dài Việt Nam tham quan lăng tẩm, đền đài trong quần thể di tích tại Huế được miễn phí vé vào cổng

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Đây là năm thứ 5, tỉnh Thừa Thiên-Huế áp dụng chương trình miễn phí giá vé cho khách nữ mặc áo dài vào tham quan các điểm di tích trong quần thể di tích cố đô Huế.
Vào các ngày thường, theo bảng giá vé tham quan các di tích tại Huế, vé vào Đại Nội cao nhất, 200.000 đồng/người; vé vào các lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, Gia Long, Đồng Khánh là 150.000 đồng/người; vé vào điện Hòn Chén và đàn Nam Giao 50.000 đồng/người. Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng xây dựng giá vé cho tuyến tham quan các lăng tẩm đền đài cho du khách trong ngày.

Ngày 8.3: Mặc áo dài tham quan di tích Cố Đô được miễn phí vé vào cổng - Ảnh 2.

Đây là năm thứ 5, tỉnh Thừa Thiên-Huế áp dụng chương trình miễn phí giá vé cho khách nữ trong ngày 8.3

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Chẳng hạn, tuyến tham quan cả 2 lăng Đồng Khánh và lăng Tự Đức, giá vé 200.000 đồng/người; tuyến lăng Minh Mạng và lăng Gia Long, giá vé 240.000 đồng/người (đường đi xa hơn). Ngoài ra, cũng có tuyến vừa tham quan Đại Nội - Tự Đức - Minh Mạng, hoặc Đại Nội - Tự Đức - Khải Định, hoặc Đại Nội - Minh Mạng - Khải Định đồng giá vé 420.000 đồng/người. Tuyến cuối cùng là Đại Nội - Tự Đức - Khải Định - Minh Mạng với giá vé 530.000 đồng/người.

Ngày 8.3: Mặc áo dài tham quan di tích Cố Đô được miễn phí vé vào cổng - Ảnh 3.

Mỗi lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn đều có kiến trúc riêng độc đáo

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Vào ngày thường, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết du khách có thể truy cập địa chỉ https://eticket.hueworldheritage.org.vn để đặt mua trước vé vào tham quan, đến đó chỉ cần... quét mã vé để vào cổng, không phải xếp hàng chờ mua vé hay trình vé bằng giấy để vào cổng.

Ngày 8.3: Mặc áo dài tham quan di tích Cố Đô được miễn phí vé vào cổng - Ảnh 4.

Quần thể Di tích cố đô Huế hay Quần thể kiến trúc cố đô Huế là những di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20 trên địa bàn kinh đô Huế xưa

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

Phần lớn các di tích này nay thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào ngày 11.12.1993. Hiện tại, cố đô Huế đã được đưa vào danh sách xếp hạng 62 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.