Ngày chết chóc nhất sau hơn 30 năm ở Li Băng vì Israel tấn công dữ dội

Ngày chết chóc nhất sau hơn 30 năm ở Li Băng vì Israel tấn công dữ dội

24/09/2024 16:10 GMT+7

Khói đen bốc lên cuồn cuộn trên nhiều ngôi làng ở Li Băng hôm 23.9 sau khi Israel tung ra đợt không kích ồ ạt nhất vào các mục tiêu Hezbollah, khi cả hai bên dường như đã sẵn sàng đối đầu trong một cuộc chiến toàn lực.

Giới chức Li Băng cho hay các cuộc tấn công của Israel làm ít nhất 492 người thiệt mạng và buộc nhiều người dân phải vội vã tản cư trong ngày chết chóc nhất ở nước này sau nhiều thập niên.

Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari trong một tuyên bố video hôm 23.9 đã thúc giục người dân Palestine "ngay lập tức" tản cư khỏi các vị trí Hezbollah, chẳng hạn như những kho chứa vũ khí.

"Đây là lời cảnh báo trước vì sự an toàn của chính mọi người và gia đình".

Ngày chết chóc nhất sau hơn 30 năm ở Li Băng vì Israel tấn công dữ dội- Ảnh 1.

Một phương tiện bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel ở ngoại ô phía nam Beirut, Li Băng hôm 23.9

ẢNH: REUTERS

Bộ Y tế Li Băng hôm 23.9 cho biết ít nhất 492 người đã thiệt mạng, bao gồm 35 trẻ em, và 1.645 người bị thương. Một quan chức Li Băng cho biết đây là số người chết do bạo lực cao nhất trong ngày ở nước này kể từ cuộc nội chiến 1975-1990.

Khi được hỏi về khả năng Israel đưa quân tấn công trên bộ vào Li Băng, tướng Hagari nói quân đội sẽ làm "mọi thứ cần thiết" để người dân Israel sống ở vùng biên giới miền bắc Israel có thể trở về nhà sau khi tản cư tránh bom đạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói ngày 23.9 đánh dấu "đỉnh cao đáng kể" trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm. Ông cho biết lực lượng Israel đã phá hủy hàng chục ngàn quả tên lửa và đạn dược chính xác. Bộ trưởng Gallant cũng kêu gọi người dân bình tĩnh.

"Trước mắt chúng ta là những ngày mà người dân cần thể hiện sự bình tĩnh, kỷ luật và chấp hành các chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân sự. Giữa thành công và thất bại chỉ khác biệt ở chỗ công dân có vào các phòng kiên cố hay những nơi trú ẩn theo đúng các chỉ dẫn mà chúng tôi đưa ra hay không".

Chiến sự gia tăng dữ dội trong những ngày cuối tuần qua. Máy bay Israel thực hiện những đợt không kích ác liệt nhất trên khắp miền nam Li Băng sau gần một năm xung đột, trong khi Hezbollah bắc rốc két sâu vào miền bắc Israel.

Căng thẳng xuyên biên giới đã leo thang hồi đầu tuần trước sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm do thành viên Hezbollah sử dụng bất ngờ phát nổ. Israel không thừa nhận trách nhiệm, nhưng cũng không phủ nhận.

Hôm 20.9, một vụ không kích ở ngoại ô Beirut giết chết hàng chục người, trong đó có cả trẻ em, cũng với một lãnh đạo cao cấp và một chỉ huy quân sự của Hezbollah.

Tại một đám tang hôm 22.9, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phát biểu: "Chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới, có tên gọi cuộc chiến tính sổ bất tận".

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này không ủng hộ việc leo thang căng thẳng xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah. Mỹ sẽ thảo luận "những ý tưởng cụ thể" với các đồng minh và đối tác để ngăn chặn cuộc chiến lan rộng.

Quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu Josep Borrell cho rằng sự leo thang giữa Israel và Hezbollah gần như là "cuộc chiến toàn diện" khiến "tình hình cực kỳ nguy hiểm và đáng lo ngại".

Ông cho biết những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng vẫn đang được tiến hành, nhưng nỗi lo sợ tồi tệ nhất của châu Âu về chiến sự lan rộng đang trở thành hiện thực. Theo ông, dân thường đang phải trả giá đắt và mọi nỗ lực ngoại giao đều cần thiết để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện.

Lầu Năm Góc ngày 23.9 cho hay Mỹ đang điều thêm một nhóm nhỏ binh sĩ đến Trung Đông do tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.