Ngày hội Đại đoàn kết là một dịp có ý nghĩa rất lớn

16/11/2021 07:36 GMT+7

Sáng 15.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba (H.Đông Giang, Quảng Nam), nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ VN (18.11.1930 - 18.11.2021).

Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi người dân xã Ba khi về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

MẠNH CƯỜNG

Tại ngày hội, Chủ tịch nước chia sẻ cảm xúc khi được trở về thăm vùng đất và thăm những cán bộ, người dân từng gắn bó một thời. Qua đó bày tỏ sự tri ân với vùng đất đã che giấu, đùm bọc các chiến sĩ cách mạng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của xã Ba nói riêng và H.Đông Giang nói chung; vùng đất gian khó thuở nào nay đã thay da đổi thịt, thể hiện sức sống mới mãnh liệt.

Chủ tịch nước mong muốn nhân dân xã Ba tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau để tiếp tục xây dựng kinh tế, giảm nghèo xuống dưới 5%, thêm nhiều hộ vươn lên làm giàu, bà con có nhà cửa, ô tô, xe máy… Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh ngày hội Đại đoàn kết là một dịp có ý nghĩa rất lớn để cán bộ các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Việc tích cực lắng nghe người dân phải được thực hiện thường xuyên, hằng ngày, thông qua nhiều hình thức khác nhau để người dân tin tưởng, ủng hộ.

Chủ tịch nước thăm, chúc mừng một số nhà giáo tiêu biểu tại TP.HCM

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chiều tối 15.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, chúc mừng một số nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Chủ tịch nước đã tới thăm, chúc mừng thạc sĩ, nhà giáo Triệu Thị Huệ tại P.15, Q.4; thăm, chúc mừng PGS-TS Lý Hòa, Anh hùng Lao động, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp TP.HCM, hiện trú tại P.Tân Mỹ, Q.7.

TTXViệt Nam

Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng 7,3 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết và phục vụ an sinh xã hội cho người dân 2 huyện vùng cao Đông Giang, Tây Giang; tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày 15.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Pác Bó, Nặm Lìn, Nà Lẹng, xã Trường Hà, H.Hà Quảng (Cao Bằng).

Thủ tướng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng nêu rõ trước tiên cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ. Về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với tinh thần không sợ hãi, không chủ quan, nóng vội, cũng không hoang mang, mất bình tĩnh, mất bản lĩnh trước dịch bệnh. Nằm trong chương trình công tác tại tỉnh Cao Bằng, cũng trong chiều 15.11, Thủ tướng đã thăm, làm việc tại Đồn biên phòng Đàm Thủy và H.Trùng Khánh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi đồng bào tỉnh Cao Bằng

NHẬT BẮC

* Trong ngày 15.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Hợp, H.Văn Yên (Yên Bái). Thường trực Ban Bí thư biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, H.Văn Yên, xã Tân Hợp nói riêng trong những năm qua đã phát huy truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đời sống không ngừng được cải thiện, diện mạo quê hương cách mạng có nhiều đổi thay, phát triển.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh qua mỗi một kỳ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam ngày càng được phát huy, lan truyền cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ con cháu chúng ta được biết tinh thần đoàn kết có ý nghĩa rất mạnh mẽ, to lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.