Ngày hội kết nối việc làm sinh viên - doanh nghiệp hậu Covid-19

Anh Vũ
Anh Vũ
10/06/2020 19:11 GMT+7

Sự kiện kết nối việc làm quy mô lớn diễn ra tại Trường đại học Ngoại thương ngày 10.6, thu hút hàng nghìn sinh viên và đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Ngày 10.6, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường đại học Ngoại thương (SSC) tổ chức Ngày hội tuyển dụng việc làm dành cho sinh khối ngành kinh tế - tài chính (TU Career air 2020 - Rebound) trên địa bàn TP.Hà Nội.
Đến dự chương trình có PGS - TS Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; PGS - TS Lê Thị Thu Thu, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS - TS Đào Thị Thu Giang, Phó bí thư Đảng ủy; PGS-TS Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng nhà trường.
Phát biểu khai mạc, PGS - TS Phạm Thu Hương đã chia sẻ những giá trị tích cực mà nhà trường mong muốn mang đến cho các doanh nghiệp và sinh viên, đặc biệt trong bối cảnh hậu Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ban tổ chức mong muốn đem lại cho các sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 và cả những sinh viên đã tốt nghiệp những cơ hội thực tập, vị trí việc làm chất lượng trong nhiều lĩnh vực.
Theo FSSC, sự kiện diễn ra trong cả ngày 10.6 thu hút hàng nghìn sinh viên, phần lớn các gian trại được cung cấp miễn phí đến doanh nghiệp tham gia chương trình.
Bên cạnh chuỗi hoạt động hướng nghiệp, giúp sinh viên trau dồi kỹ năng tìm kiếm việc làm; phỏng vấn, viết hồ sơ xin việc (CV), thư xin việc (cover letter)... FTU Career Fair còn đưa đến cho sinh viên các vị trí việc làm, xu hướng nghề nghiệp, phỏng vấn ứng tuyển việc làm, thực tập đa dạng; chương trình cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành kinh tế, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, luật, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ… cho các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

PGS - TS Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường (bìa phải), tham dự sự kiện

Ảnh Việt Anh

Các hoạt động gồm tư vấn 1 - 1 (sinh viên được chuyên gia đến từ doanh nghiệp tư vấn, định hướng về ngành nghề và vị trí việc làm trong tương lai); phỏng vấn tuyển dụng tại chỗ (sinh viên doanh nghiệp phỏng vấn ngay tại chỗ với các vị trí việc làm và thực tập đa dạng, đãi ngộ cao)…
FSSC được thành lập tháng 12.2017, là đơn vị chức năng của nhà trường trực tiếp triển khai các chương trình định hướng nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp cho sinh viên.
Các chương trình này bao gồm: lớp học kỹ năng viết CV, Cover Letter và phỏng vấn thử; Career Booth (Sự kiện giới thiều ngành nghề và doanh nghiệp); Career Fair (chương trình ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp); CareerHub (Cổng thông tin việc làm sinh viên kinh tế - tài chính).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.