Ngày hội Sống xanh TP.HCM: Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà kêu gọi chống rác thải nhựa

03/06/2023 13:57 GMT+7

Người dân háo hức đến với ngày hội Sống xanh TP.HCM để đổi rác lấy quà, tìm hiểu thêm kiến thức về bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.

Sáng 3.6, Sở TN-MT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc ngày hội Sống xanh lần 3 năm 2023 tại công viên Khánh Hội (P3. Q.4). Đây là sự kiện thường niên phát động các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và Bộ TN-MT. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dự án thân thiện với môi trường, tạo cơ hội để người dân tìm hiểu về lối sống thân thiện với môi trường.

Ngày hội Sống xanh lần 3 diễn ra đến hết ngày 4.6 tại quảng trường công viên Khánh Hội. Ngày hội có sự tham gia của 39 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực với 48 gian hàng triển lãm giới thiệu các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ thân thiện với môi trường, thu gom chất thải, trao đổi sản phẩm đã qua sử dụng cùng nhiều trò chơi, đố vui về môi trường.

Người dân hào hứng mang rác đổi quà tại ngày hội sống xanh của TP.HCM - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2023

PHAN THU HOÀI

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, TP.HCM có mật độ dân số gấp 15 lần mật độ dân số trung bình của cả nước, là áp lực vô cùng lớn đối với hạ tầng đô thị trong đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát ô nhiễm, phát triển mảng xanh.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay, chương trình giảm ô nhiễm môi trường là một trong 13 đề án, chương trình thuộc chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP.HCM; với mục tiêu đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường cây xanh, thúc đẩy xanh hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng, phát triển giao thông xanh, năng lượng xanh.

"Tôi hy vọng qua ngày hội Sống xanh hôm nay, chúng ta tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các giải pháp kiểm soát ô nhiễm do rác thải nhựa trên địa bàn TP.HCM", ông Thắng chia sẻ.

Người dân hào hứng mang rác đổi quà tại ngày hội sống xanh của TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM

PHAN THU HOÀI

Tại ngày hội Sống xanh, UBND TP.HCM trao bằng khen cho 8 cá nhân và 20 tập thể đạt giải thưởng Môi trường TP.HCM lần 4. Sở TN-MT TP.HCM tặng giấy khen cho 30 công trình xuất sắc của Hội thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện với môi trường tại khu dân cư

PHAN THU HOÀI

Người dân hào hứng mang rác đổi quà tại ngày hội sống xanh của TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tuyên bố phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2023 trên toàn địa bàn TP.HCM

PHAN THU HOÀI

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có tổng cộng 1.920 điểm, công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường và 516 khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu khu dân cư sạch - đẹp. Đây chính là kết quả đáng khích lệ từ nỗ lực chung của cả hệ thống trong công tác bảo vệ môi trường.

"Tôi kêu gọi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp tiếp tục đồng lòng, chung tay cùng với TP.HCM giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đẩy lùi ô nhiễm do chất thải nhựa bằng các giải pháp, sáng kiến cụ thể, thiết thực ngay trong sinh hoạt hằng ngày, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị", ông Bùi Xuân Cường nói.

Ngày hội Sống xanh TP.HCM: Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà kêu gọi chống rác thải nhựa - Ảnh 5.

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: "Đến với ngày hội Sống xanh hôm nay, Thanh Hà tin rằng hành động nhỏ hằng ngày sẽ tạo ra thay đổi quan trọng cho môi trường của thành phố. Thanh Hà tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp của ngày hội Sống xanh đi xa hơn, mong rằng các cô chú, anh chị sẽ đồng hành cùng với Hà, với thành phố chung tay bảo vệ môi trường, vì một thành phố xanh, vì một tương lai xanh"

T.H

Người dân hào hứng mang rác đổi quà tại ngày hội sống xanh của TP.HCM - Ảnh 6.

Trung tâm hỗ trợ Phát triển xanh - Greenhub mang đến gian hàng các sản phẩm về nhựa tái chế và rác thải nhựa, với mong muốn lan tỏa thông điệp đến mọi người hãy hạn chế, giảm thiểu hoặc tái chế nhựa để tăng vòng đời cho rác thải nhựa. Đồng thời, kêu gọi mọi người sử dụng các sản phẩm có thể dùng nhiều lần như ly thủy tinh, túi vải...

PHAN THU HOÀI


Người dân hào hứng mang rác đổi quà tại ngày hội sống xanh của TP.HCM - Ảnh 7.

Nhân dịp cuối tuần, chị Thiên Trang (Q.10) đưa 2 con trai (9 tuổi và 6 tuổi) đến với ngày hội Sống xanh để cho các con tự mình trải nghiệm các hoạt động bảo vệ môi trường

PHAN THU HOÀI

Ngày hội thu hút nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham gia

PHAN THU HOÀI

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm nhựa tái chế

PHAN THU HOÀI

Mỗi túi rác mang đến gian hàng, có thể đổi được các phần quà như ly nhựa tái chế, túi vải, chậu hoa...

PHAN THU HOÀI

Đoàn thanh niên Sở TN-MT TP.HCM cho biết, người dân có chất thải độc hại như pin, bóng đèn, vỏ chai đựng hóa chất... có thể mang tới ngày hội Sống xanh để đổi lấy quà. Ngoài điểm ở ngày hội, trên địa bàn TP.HCM có hơn 600 điểm thu gom để người dân thải bỏ rác độc hại, hoạt động xuyên suốt trong năm

PHAN THU HOÀI

Sau khai mạc, các đại biểu hưởng ứng đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường qua các tuyến đường chính ở Q.4

PHAN THU HOÀI

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia đạp xe bảo vệ môi trường

PHAN THU HOÀI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.