Ngày mai, thể thao Việt Nam tổng kết, tuyên dương, khen thưởng SEA Games 31

31/05/2022 08:33 GMT+7

17 giờ ngày mai (1.6), tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Lê Hồng Phong, Hà Nội), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tổng kết, tuyên dương khen thưởng cho thành tích xuất sắc ở SEA Games 31 .

Tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ. Nếu tính thành tích các môn Olympic, thể thao Việt Nam cũng vượt trội về thành tích so với đối thủ cạnh tranh trong khu vực là Thái Lan.

Nguyễn Huy Hoàng đặc biệt ấn tượng ở SEA Games 31

NGỌC DƯƠNG

Ngoài HCV bóng đá nam, bóng đá nữ, thể thao Việt Nam còn đoạt được những thành tích, kỷ lục ấn tượng ở SEA Games 31. Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt 5 HCV, trong đó phá kỷ lục 400m tự do, đạt chuẩn A giải thế giới. Anh cùng đội tiếp sức 4x200m tự do còn xuất sắc lật đổ đội hạng 3 ASIAD 2018 là Singapore, đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games. Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục 100m ếch, Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục 400m hỗn hợp.

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh (phải) được tôn vinh

NGỌC DƯƠNG

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 HCV, phá kỷ lục 3000m vượt chướng ngại vật. Lò Thị Hoàng phá kỷ lục ném lao nữ. Ở môn cử tạ, Lại Gia Thanh phá kỷ lục hạng cân 55 kg nam, Phạm Thị Hồng Thanh phá kỷ lục hạng cân 64 kg. Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục hạng cân 59 kg…

Lực sỹ Lại Gia Thành phá kỷ lục cử tạ SEA Games

GIANG PHẠM

Những ngày qua, các VĐV, đội tuyển đạt thành tích xuất sắc ở SEA Games 31 được Liên đoàn, địa phương, nhà tài trợ tổ chức tuyên dương, khen thưởng rầm rộ. Ngày mai, những VĐV, HLV xuất sắc lại tiếp tục được tôn vinh càng giúp họ có thêm động lực tập luyện, thi đấu chinh phục những đỉnh cao mới, làm rạng danh thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.