Ngày mở màn rộn ràng bàn thắng

12/03/2023 06:44 GMT+7

Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 đã mở màn sôi động với những bữa tiệc bàn thắng, hứa hẹn một mùa giải rất hấp dẫn.

NGÀY HỘI BÓNG ĐÁ

Chào đón 11 đội khách đến với vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng đã có lời khẳng định sức mạnh với chiến thắng giòn giã 4-0 trước ĐH Tây nguyên. Trong cảnh đội khách có phần hồi hộp ở ngày hội lớn, với pha phản lưới nhà của Nguyễn Viết Thông (19) ở phút thứ 6, ĐH Tôn Đức Thắng đã có thêm 3 bàn thắng nữa do công Hoàng Huy Dương (5, phút 14), Phan Hoài Nam (19, phút 34), Đoàn Hoàng Nam (22, phút 79). Chiến thắng đậm đà 4-0 là bước khởi đầu ấn tượng cho đội chủ nhà trong sự cổ vũ của gần 7.000 CĐV phủ kín 3 mặt khán đài sân bóng ĐH Tôn Đức Thắng hiện đại và khang trang.

Chắc chắn, ngôi sao lớn nhất của ngày thi đấu đầu tiên là hàng ngàn sinh viên của các Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Văn Lang, ĐH Thủy lợi đã tạo ra bầu không khí đúng nghĩa ngày hội bóng đá.

Ngày mở màn rộn ràng bàn thắng - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phải) có chiến thắng ấn tượng trong trận mở màn VCK

Độc Lập

Highlight | ĐH Tôn Đức Thắng 4-0 ĐH Tây Nguyên Giải bóng đá TNSVVN

Ngày mở màn rộn ràng bàn thắng - Ảnh 2.

Ngày mở màn rộn ràng bàn thắng - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Đình Long của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói: "Cá nhân tôi đã quen thuộc với bầu không khí bóng đá tuyệt vời ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Quan trọng là cầu thủ, khi đây là lứa trẻ hoàn toàn mới chưa từng chinh chiến ở các giải lớn, chưa trải qua thành công của các lứa sinh viên trước đó. Hôm nay, số lượng khán giả "khủng" đã trở thành động lực rất lớn cho đội bóng. Ngược lại, trước những khán đài cuồng nhiệt, nhiều cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh, giải quyết được các cơ hội, tận dụng lợi thế sân bãi và khán giả nhà để thi đấu chững chạc, giải quyết được các cơ hội và xứng đáng có 3 điểm trọn vẹn. Hy vọng đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có hành trình đáng nhớ ở giải đấu tuyệt vời như Thanh Niên Sinh viên Việt Nam".

Highlight | ĐH Văn Lang 2-1 ĐH Thủy Lợi | Giải bóng đá TNSVVN

CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN ẤN TƯỢNG

Không chỉ về mặt tỷ số, cách chơi bóng chững chạc và khoa học của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng càng khiến CĐV thích thú, với những cái tên nổi bật như Hoài Nam (19), Hoàng Nam (22) cũng như nhạc trưởng Châu Phú (6) ở hàng tiền vệ. Nếu Hoàng Nam nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với bàn thắng tuyệt đẹp thì Châu Phú cho thấy dáng dấp của một thủ lĩnh ở giữa sân, với khả năng quán xuyến hiệu quả cả công lẫn thủ. Dù là đội bóng trẻ, nhưng sự chuẩn bị bài bản với rất nhiều trận giao hữu cùng các đội bóng chất lượng như trẻ Nutifood đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Long thể hiện được dấu ấn khi kiểm soát được thế trận và dứt điểm hiệu quả các cơ hội.

Ở trận còn lại, ĐH Văn Lang và ĐH Thủy lợi cũng trình diễn trận đấu chất lượng với chuyên môn rất cao, xứng đáng là 2 đại diện vô địch futsal sinh viên TP.HCM và miền Bắc. ĐH Thủy lợi đã chơi kiểm soát bóng nhịp nhàng ấn tượng và có bàn thắng trước, nhưng sự suy giảm thể lực đã khiến họ không còn giữ được sự tập trung cấn thiết. Chỉ cần một sai lầm, ĐH Thủy lợi đã đánh mất lợi thế, giúp đối thủ hồi sinh và đoạt lại thế trận. ĐH Văn Lang lì lợm, bền bỉ với tinh thần không từ bỏ đã giúp họ vượt qua những giây phút chịu sức ép đầy khó khăn, để có cuộc lội ngược dòng nghẹt thở với tỷ số 2-1.

Chiến thắng gay cấn đến tận phút cuối này đã khép lại ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính và bùng nổ với tổng cộng 7 bàn thắng sau 2 trận (3,5 bàn/trận). Các trận mở màn sôi động của VCK hứa hẹn mở ra một giải đấu chất lượng, với sự cổ vũ nhiệt tình, thể hiện rõ sức trẻ của sinh viên TP.HCM và các tỉnh tề tựu về đây. 

'Nóng' từ lễ khai mạc vòng chung kết: 12 đội chính thức nhập cuộc

Lịch thi đấu hôm nay 12.3

Trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP.HCM) diễn ra lượt trận đầu tiên bảng B:

- ĐH Cần Thơ gặp ĐH Nông lâm TP.HCM (15 giờ 30).

- ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội gặp ĐH Huế (17 giờ 45).

Cả 2 trận đấu trên được trực tiếp trên FPT Play, truyền hình Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.